Bí quyết quyến rũ của Giáng Mi

Để có thể xuất hiện tự tin và đầy quyến rũ trong buổi tiệc dạ hội, bạn gái cần phải tìm hiểu và chọn lựa cho mình bộ trang phục cũng như cách trang điểm thích hợp. Diễn viên điện ảnh Giáng My sẽ chia sẻ với bạn gái bí quyết làm đẹp khi đi dự tiệc dạ hội.

15.5846

1. Trang phục

Trang phục dành cho tiệc dạ hội thường là những loại áo, váy được thiết kế đặc biệt. Đây là những bộ đầm dài, sang trọng thường được may bằng chất liệu mềm như lụa, satin. Để chọn cho mình một bộ trang phục dạ hội phù hợp, bạn gái cần chú ý những vấn đề sau:

Kiểu dáng

- Kiểu của váy dạ hội rất đa dạng: váy ngang ngực, váy dây, cổ tim, cổ sâu, vạt xéo. Vì thế bạn nên nghiên cứu kỹ các kiểu váy áo và nhờ người may đồ tư vấn xem nên chọn kiểu nào thì hợp với vóc dáng của mình.

- Nếu vai bạn hơi tròn và to, bạn không nên chọn những kiểu váy dây hay váy ngang ngực để tránh làm lộ vai ra.

- Nếu vóc dáng của bạn hợi thấp thì không nên chọn những kiểu váy có chiều dài quá gót. Như thế sẽ khiến bạn trông luộm thuộm trong bộ trang phục dạ hội của mình. Bạn nên chọn những kiểu váy có chiều dài đến gối và hở lưng.

- Không nên chọn váy có viền đăng-ten hoặc kết cườm quá nhiều. Cườm và đăng-ten sẽ làm cho chiếc váy của bạn trở nên rối mắt.

Màu sắc

- Chọn những gam màu tối như: Đen, xanh đen, đỏ đậm... trang phục màu sẫm sẽ giúp bạn trông nổi bật và sang trọng hơn.

- Tùy theo vóc dáng và màu sắc của vải mà chọn kiểu váy cho phù hợp. Ví dụ: Nếu chọn vải kẻ sọc thì phần thân hay đuôi váy bạn có thể may vải xéo để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

- Màu xám đen, hoặc kẻ sọc sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn trong buổi tiệc.

- Không chọn những chiếc váy màu sắc sặc sỡ để tránh gây phản cảm cho những người dự tiệc

Vì sao bạn ngại tiệc dạ hội?

"Dạ hội'' là từ thường được mọi người sử dụng khi nói đến những bữa tiệc có tính chất sang trọng, cổ điển. Những bữa tiệc này thường là tiệc họp mặt, tiệc cưới, buổi giới thiệu sản phẩm mới. Thậm chí, nói đến trang phục để dự các buổi tiệc này, chỉ cần dùng từ ''trang phục dạ hội'' là người được mời đã có thể hình dung ra sự hoành tráng của buổi tiệc. Vì thế, một số bạn gái thường ngần ngại, không muốn đến dự những buổi tiệc này. Lý do có thể vì:

- Không biết chọn trang phục như thế nào để đi tiệc.

- Không tìm được cách trang điểm, kiểu tóc phù hợp với buổi tiệc cũng như cách phối hợp những món phụ kiện với nhau.

- Không biết cách ứng xử, đi đứng, ăn uống trong buổi tiệc.

- Ngại thành phần khách mời của buổi tiệc thuộc tầng lớp thượng lưu, sang trọng...

2. Phụ kiện

Giỏ xách

- Để kết hợp hài hòa trang phục dạ hội thì ví đầm là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

- Chọn những chiếc xắc có hoa văn, màu sắc phù hợp với chiếc váy mà bạn đang mặc.

- Cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa ví đầm và ví tiền. Tuyệt đối không đi dự tiệc với một chiếc váy dạ hội và ví tiền.

Trang sức

- Tiệc dạ hội là những buổi tiệc sang trọng. Vì thế trang sức bạn chọn bắt buộc cũng phải sang trọng. Bạn nên chọn trang sức có chất liệu bằng vàng, kim cương, vàng trắng hoặc ngọc trai.

- Chọn trang sức phù hợp với trang phục đang mặc. Ví dụ: có những kiểu áo chỉ có thể kết hợp với trang sức ngọc trai hoặc trang sức vàng.

- Khi chọn trang sức cũng nên chú ý đến kiểu dáng và chiều dài của trang sức. Một kiểu áo cổ điển không thể kết hợp với bộ trang sức mang tính hiện đại và ngược lại.

Giày dép

- Giày cao gót là sự lựa chọn hàng đầu khi đi dự tiệc dạ hội. Tuỳ theo vóc dáng, sở thích và trang phục của bạn để chọn một đôi giày phù hợp.

Lưu ý: màu sắc của giày phải hài hòa với bộ trang phục bạn sẽ mặc. Một chiếc váy màu xanh dương không thể đi cùng đôi giày màu vàng hoặc xanh nõn chuối.

- Nếu chọn giày bít gót, bạn nên chọn đôi giày vừa vặn với chân để tránh bị rơi vào trường hợp giày tuột ra vì quá rộng hoặc chân bạn có thể bị rướm máu sau khi đi dự tiệc vì đôi giày quá nhỏ so với chân.

- Tuyệt đối không nên mang một đôi giày mới hoàn toàn khi đi dự tiệc. Bạn nên chọn mang những đôi giày ít nhất đã qua một lần sử dụng đề phòng những phiền toái bất ngờ có thể xảy ra khi đôi giày mới của bạn bỗng dưng trở chứng.

3. Làm đẹp

Trang điểm

- Với những buổi dạ tiệc, bạn có thể trang điểm hơi đậm hoặc chọn những kiểu trang điểm ấn tượng để tạo điểm nhấn cho gương mặt.

- Tránh trang điểm quá đậm hoặc chọn gam màu không phù hợp.

- Điểm quan trọng nhất trên gương mặt khi trang điểm chính là đôi chân mày. Đôi chân mày sắc, phù hợp sẽ giúp bạn tự tin hơn. Vì thế hãy chọn kiểu dáng chân mày thật chính xác, phù hợp để tạo cho gương mặt vẻ đẹp hoàn hảo.

Kiểu tóc

- Kiểu tóc bới thường được các bạn gái chọn nhiều nhất khi đi dự một buổi tiệc dạ hội. Có rất nhiều kiểu tóc bối để bạn chọn. Tuỳ theo gương mặt, vóc dáng, trang phục để chọn kiểu tóc hài hòa, tôn thêm cho vẻ đẹp của bạn.

- Để có kiểu tóc bới hoàn hảo, nên hỏi ý kiến một người thợ làm tóc thật kỹ. Không nên chọn những kiểu tóc theo mốt. Vì không hẳn những kiểu tóc đó sẽ phù hợp với bạn.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn những kiểu tóc quăn, uốn lọn tự nhiên để tạo cho mình vẻ đẹp giản dị thanh tú.

Nước hoa

- Nước hoa góp phần giúp bạn trở nên quý phái hơn. Hiện nay, có rất nhiều loại nước hoa khác nhau, bạn nên chọn nước hoa theo độ tuổi, sở thích và tính chất của buổi tiệc. Ví dụ: Có những loại nước hoa dành riêng cho phụ nữ ở nhiều độ tuổi hoặc trong điều kiện nhiệt độ khác nhau. Vì thế, nên chọn nước hoa thật kỹ để tự tin hơn khi gặp gỡ mọi người và không làm cho người khác khó chịu vì mùi nước hoa của bạn.

- Tránh chọn nước hoa có mùi quá nồng hoặc mùi thơm không sang trọng.

- Khi xức nước hoa, không nên xức ở những vùng da hoặc cơ thể nhạy cảm. Nếu bạn thuộc tuýp người đổ mồ hôi nhiều, bạn có thể dùng sáp khô hoặc dùng thuốc hạn chế sự tiết mồ hôi có bán ở các tiệm thuốc tây.

(Theo Mỹ Thuật)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]