Bí quyết “tay hòm chìa khóa”

Dân trí Với nhiều cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm trong việc sử dụng ngân quỹ gia đình, nỗi lo cạn túi khi kỳ lương chưa đến là chuyện thường gặp. Hãy tham khảo lời khuyên của các chuyên gia để tìm ra lời giải cho bài toán chi tiêu hiệu quả.

15.5971

Thảo luận

 

Trước khi quyết định rút quỹ, bạn nên bàn bạc với chồng xem có cần thiết phải mua sắm ngay hay không, có nên mua loại đắt tiền như thế không.

 

Chờ mùa giảm giá, các cơ hội khuyến mãi

 

Kinh nghiệm cho thấy bạn không nên mua hàng trong các thời kỳ cao điểm. Hãy chăm đọc báo, xem quảng cáo trên tivi, chờ dịp khuyến mãi, giảm giá mới mua. Nhưng tất nhiên những vật cần thiết thì vẫn phải mua ngay để sử dụng.

 

Đừng sờ vào hiện vật

 

Tốt nhất bạn hãy tránh xa những món bạn thích khi nó chưa cần thiết, hoặc trong lúc bạn chưa có khoản riêng cho việc mua sắm. Nếu bạn cứ thử và ngắm nghía chúng thì khó mà cưỡng lại lòng ham muốn của mình.

 

Đi dã ngoại

 

Khi tổ chức cho gia đình đi chơi xa, nhớ tìm hiểu kỹ nơi mình sắp đến. Chọn dịch vụ du lịch phù hợp với túi tiền. Nếu tiện, bạn có thể mang theo thực phẩm cần thiết vì đồ ăn uống ở những khu du lịch thường khá đắt. Sẽ tiết kiệm được một khoản không ít đâu.

 

Đồ chơi cho con

 

Thay vì bỏ ra một số tiền để mua, bạn có thể sưu tầm đồ chơi không còn dùng của các cháu hoặc con cái bạn bè của mình. Trẻ thường thích chơi những đồ chơi thú vị, chứ không cần chúng phải quá mới.

 

Mua sắm quần áo

 

Đôi khi tủ quần áo của bạn không còn đủ chỗ để chứa đồ nhưng bạn vẫn luôn cảm thấy mình đang thiếu thốn.

 

Có những bộ cánh thực sự không cần thiết vì đôi khi bạn chỉ mua nó cho một đêm tiệc đặc biệt nào đó và không bao giờ có dịp sử dụng lại. Hãy cân nhắc kỹ trước khi mua, liệu nó có hữu ích và cần thiết cho bạn?

 

So sánh giá cả

 

Cùng một mặt hàng nhưng đôi khi giá cả rất chênh nhau. Hãy chọn địa điểm có giá cả hợp lý và mua sắm ở đó. Nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, bạn nên tham khảo nhiều nơi trước khi đưa ra quyết định.

 

Hạn chế đến nhà hàng

 

Cuộc sống và công việc bận rộn, bạn hầu như không có thời gian chăm chút cho bữa ăn trong gia đình.

 

Các chuyên gia cho rằng bạn đang lãng phí một khoản rất lớn nếu thường xuyên ăn ở ngoài. Có thời gian hãy tự tay nấu nướng, vừa tiết kiệm vừa hợp vệ sinh.

 

Mai Liên

Theo MSN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]