BMW thu hẹp khoảng cách doanh số với Mercedes

15.6084

Doanh số bán hàng của Mercedes, Mỹ tính đến hết tháng 11 tăng 12% lên 245.910 chiếc trong lúc BMW tăng 10% lên 244.061 chiếc.

Cuộc đua dành ngôi vị nhãn hiệu xe sang bán chạy nhất Mỹ sắp đến hồi kết và đang ngày càng gay cấn khi BMW đã thu hẹp được khoảng cách với Mercedes-Benz trong tháng 11.

Doanh số bán hàng của thương hiệu BMW tại Mỹ tăng 45% trong tháng 11, lên 31.213 xe, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng 64% của mẫu sedan 5-Series. Trong khi đó, Mercedes tăng 13% so với một năm trước đó, đạt 30.315 chiếc. Giúp Mercedes đạt mức tăng này là chiếc sedan E-class với doanh số 8.126 chiếc, tăng 59%.

Nhãn hiệu Lexus của Toyota cũng có doanh số tăng 17% lên 22.719 chiếc. Nhưng Lexus còn xa mới có thể lấy lại ngôi vị nhãn hiệu hạng sang bán chạy nhất mà hãng đã giữ suốt 11 năm vì tính từ đầu năm đến nay, hãng này mới bán được 213.559 xe.

Kết quả của tháng 11 đã thu hẹp khoảng cách dẫn trước của Mercedes xuống 1.849 xe, trong khi tháng 10 khoảng cách là 2.748 xe. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2012, hai hãng ô tô Đức đang cạnh tranh để trở thành thương hiệu hạng sang hàng đầu tại Mỹ sau khi BMW tiếm ngôi Lexus năm ngoái.

Theo NDH Money

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]