F1: Williams có thu hẹp được khoảng cách với Mercedes?

F1: Williams có thu hẹp được khoảng cách với Mercedes? Thứ Sáu, ngày 04/07/2014 00:01 AM (GMT+7)Sự kiện: Kết thúc chặng đua Austrian GP mặc dù cả hai tay đua do mình quản lý không thể giữ được vị trí đứng đầu nhưng bà Claire Williams (Phó giám đốc điều hành đội đua Williams) đã rất vui mừng với một vị trí thứ ba trên bục vinh danh những tay đua chiến thắng.

0

Vào ngày thứ bảy, Felipe Massa đã chấm dứt chuỗi thống trị thành tích đứng đầu các ngày đua phân hạng của Mercedes và xuất phát đầu tiên ở cuộc đua ngày Chủ nhật trước khi bị Nico Rosberg và Lewis Hamilton vượt qua sau lần vào thay lốp đầu tiên.

Valtteri Bottas cũng đã xuất phát từ vị trí thứ hai sau Massa, mặc dù đã cố gắng với tất cả những gì có thể nhưng trước chiếc W05 Mercedes thì sự chống đỡ là bất lực. Tuy nhiên tay đua người Phần Lan cũng đã đem về cho đội đua nước Anh được một danh hiệu ở vị trí thứ ba, đây cũng là danh hiệu đầu tiên của họ sau hơn 2 năm (kể từ mùa giải 2012 tại Tây Ban Nha).

"Đó là một điều tuyệt vời trong ngày hôm nay", Phó giám đốc điều hành Claire Williams nói với Sky Sports F1.

"Chúng tôi luôn biết rằng Mercedes có thể sẽ vượt qua chúng tôi để giành lấy chiến thắng, nhưng kết thúc ở vị trí thứ ba và thứ tư sau họ tại thời điểm này là một điều tuyệt vời và đó là kết quả của một sự nổ lực vượt qua khó khăn của rất nhiều người tại Williams Martini Racing. Tôi rất vui mừng với phần thưởng là vị trí đầu tiên trên bục giành cho người chiến thắng của Valtteri Bottas và tôi cũng muốn gởi chiến thắng này đến với tất cả mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua."

Hai tay đua Bottas và Massa vẫn đang nỗ lực để mang về thành công cho đội

Khi được hỏi liệu bà có sự hối tiếc nào về việc không thể đánh bại được một trong hai chiếc Mercedes, Claire Williams nói thêm: "Tôi nghĩ rằng những chiếc Mercedes có tốc độ rất nhanh, để đạt được điều đó như họ ở thời điểm hiện tại cần phải có thời gian, tất nhiên là tôi có một chút tiếc nuối."

Không chỉ riêng chặng đua này mà ngay từ ngày đua phân hạng chặng Canada bộ đôi tay đua của Williams cũng đã cho thấy tốc độ của chiếc FW36 được cải thiện đáng kể và Williams đang hy vọng đội đua của mình có thể gây ấn tượng mạnh trước khán giả tại chặng đua Silverstone sắp tới, nơi cũng được xem là sân nhà của họ.

"Chúng tôi rất may mắn khi đang sở hữu động cơ Mercedes, điều mà mọi người biết rõ là có tính cạnh tranh nhất trên đường đua, như vậy một chặng đua như tại Silverstone sẽ rất thích hợp", Claire Williams nói.

"Tôi nghĩ rằng Silverstone có đặc điểm khá tương đồng với Red Bull Ring, vì vậy chúng tôi có thể duy trì ưu thế, tốc độ và sẽ tuyệt vời nếu có một kết quả tuyệt vời tại cuộc đua trên sân nhà của chúng tôi."

Trong sự nghiệp F1 của mình Bottas chưa bao giờ có thành tích hoàn thành chặng đua ở trên vị trí thứ năm, vì vậy tay đua này rất mãn nguyện với kết quả đạt được tại Rad Bull Ring.

"Chúng tôi rất hạnh phúc và tôi nghĩ rằng đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cả đội đua" Bottas nói. "Đã rất nhiều lần chúng tôi có một vòng đua phân hạng với thành tích tốt tốt, nhưng vào ngày đua chính thức chúng tôi đã không thể biến chúng thành một kết quả tốt, bây giờ chúng tôi đã có được vị trí thứ ba, thứ tư và đã mang lại cho đội đua một số điểm tương đối nhiều. Những yếu điểm ở những chặng đua trước đó đã được phân tích chi tiết, chúng tôi đã khắc phục được nó và không để lặp lại những sai lầm đã qua"

Kết thúc chặng đua Bottas chỉ còn chậm hơn 8 giây so với người thắng cuộc Rosberg, câu hỏi đặt ra có phải là Williams thu hẹp được khoảng cách so với Mercedes?

"Điều này mới chỉ xảy ra một lần, chúng ta cần phải trải nghiệm trong vài chặng đua tiếp theo, nhưng chúng tôi biết bản thân chúng tôi đang rất tiến bộ," tay đua người Phần Lan nói thêm. "Nếu họ không nhanh hơn nữa thì đó là điều rất tốt đối với chúng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải kiểm chứng ở thêm một vài chặng đua mới chứng minh được. Mặc dù vậy cho đến nay tôi rất hạnh phúc với những gì chúng tôi đã làm được."

Tập thể Williams Martini Racing xứng đáng với thành quả đạt được

Riêng trường hợp của Massa quả thật là rất đáng tiếc, anh đã bỏ lỡ cơ hội được cho là tốt nhất để giành một chiến thắng chặng sau 6 năm kể từ Brazil năm 2008. Mặc dù vậy tay đua người Brazil cũng không đổ lỗi cho quyết định của đội ngũ kỹ thuật sau chiến thuật pit-stop sai lầm dẫn đến việc mất chiến thắng vào các tay đua của Mercedes.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã không may mắn: khi tôi trở lại trên đường đua tôi chỉ chạy sau mỗi Rosberg và rất gần phía sau tôi là Hamilton. Tuy nhiên với bộ lốp chưa đủ nhiệt độ và thêm vào đó là tiêu tốn thời gian trong pit-stop quá chậm đã đủ để làm tôi mất đi một vị trí.

"Những gì đã xảy ra quả là đáng thất vọng, nhưng tôi vẫn hài lòng với kết quả, với công việc của tôi, với tốc độ đạt được và tất cả mọi thứ. Chỉ tiếc là thành tích đã không đủ để được đứng trên trên bục giành cho người chiến thắng, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một kết quả tuyệt vời cho đội đua.

"Cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã để mất nhiều điểm số, tuy nhiên kết quả này là một tín hiệu tốt, có thể chúng tôi sẽ tận dụng tốt điều này để phấn đấu đến chức vô địch vào cuối mùa giải, điều mà tôi mong muốn thực sự trong sự nghiệp”.

Rõ ràng ở mùa giải 2014 việc sở hữu động cơ Mercedes đã đem đến sức mạnh đáng kể cho đội đua nào sở hữu nó. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Williams được đánh giá là có khả năng cạnh tranh nhất trong số những đội sở hữu động cơ này. Điều này đã được chứng minh bằng kết quả rất khả quan từ những chặng đua trước đây và cụ thể nhất là chặng đua Austrian GP với một vị trí thứ ba trên bục giành cho người chiến thắng và vị trí thứ tư. Không chỉ riêng Williams Martini Racing tự tin rút ngắn khoảng cách với Mercedes để sau đó mơ đến việc cạnh tranh những ngôi vị cao nhất vào cuối mùa giải mà đó cũng là mong muốn của những người hâm mộ Williams nói riêng và thể thao F1 nói chung ngay từ chặng đua tiếp theo được tổ chức tại Silverstone.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]