Cách dạy trẻ súc miệng nước muối

GiadinhNet - Việc sử dụng nước muối sinh lý thường xuyên giúp cải thiện vấn đề mũi họng ở bé.

0
 
Tôi có bầu và mang thai cu Bo khi đã lớn tuổi chính vì vậy tôi rất thận trọng, để ý từng tí một. Ngay từ những tháng mang bầu đầu tiên tôi bị động thai, phải nằm bất động ở nhà ba tháng trời, khoảng thời gian đó tôi rất lo lắng. Chính vì vậy tôi rất chịu khó đọc sách báo, tham khảo ý kiến của các bà, các mẹ và các chị khi mang thai và nuôi con nhỏ.
 
Giờ cứ mỗi khi nghe con gọi “Mẹ ơi” là tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Cu Bo của tôi rất đáng yêu. Chăm sóc và nuôi dạy bé tôi thấy mình thật sự “vĩ đại”, tôi có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với những người sắp làm mẹ, đang và sẽ làm mẹ.

Mang thai từ tháng thứ tư trở lên, tôi rất chịu khó ăn cá biển và uống sữa không đường, hầu như ngày nào tôi cũng ăn cơm với cá biển, chắc vì lẽ đó mà cu cậu tôi sinh ra được 3,9 kg, tóc tai rất nhiều, rậm và đen bóng. Ai nhìn thấy cu cậu cũng nói đùa “trông già dặn thế như học sinh lớp một ấy”.

Cháu uống sữa rất nhiều, đến giờ gần hai tuổi nhưng tôi vẫn cố gắng cho cháu uống sữa công thức. Kinh nghiệm của các mẹ là thay đổi các loại sữa thường xuyên cho trẻ nhưng tôi thì lại khác, từ bé đến giờ tôi chỉ cho cu cậu uống duy nhất một loại sữa, loại này cu cậu uống rất thích và tiêu hóa rất tốt.
 
Với tôi quan trọng là sữa hợp với trẻ, con nhà tôi nhìn rất chắc chắn. Cháu chơi bóng đá vớí bố từ khi mới biết đi và bố làm nhiều trò với quả bóng, cu cậu bắt chước rất tốt, nhất là với việc xoáy tròn quả bóng. Cháu rất thích bóng đá và những quả bóng, từ bé khi mở ti vi ra xem chỉ thích mỗi kênh bóng đá, món quà và đồ chơi sở trường của cháu là những quả bóng. Giờ trong giỏ đồ chơi của cu cậu đa phần là những quả bóng, có những quả to như cái lồng bàn đến những quả bé tí tẹo như những cái chén, ch có thể  cần mấy quả bóng cu cậu có thể chơi cả buổi.
 
Khi cho bé đi học nhà trẻ, những ngày đầu bé khóc thương lắm nhưng mình vẫn “phải dứt áo ra đi”, vài ngày sau cu cậu quen ngay. Khi đi học về bé chưa quen với nếp sinh hoạt mới rất hay cáu kỉnh, khó chịu, nhõng nhẽo, những  ngày đầu mình thật căng thẳng vừa thương con vừa bực mình nhưng sau đó qua tìm hiểu sách báo, cô giáo minh tìm ra biện pháp rất hay.
 
Điều quan trọng là đặc biệt những khi trẻ như vậy bạn không nên đánh, mắng trẻ mà phải lựa lời, thật thật nhẹ nhàng. Trẻ khóc đòi một cái gì đó mà bạn không muốn bạn nên đánh trống lảng đi việc khác để trẻ quên đi, việc đó rất khó nhưng cố gắng mình vẫn làm tốt. Đặc biệt, cho trẻ đi ngủ thật sớm vì trẻ chưa quen với nếp sinh hoạt ở lớp, việc ngủ không đủ thời gian làm cho trẻ bực bội.
 
Minh thấy việc đọc sách cho trẻ từ khi trong bụng mẹ là một ý tưởng tuyệt vời. Ngay từ khi cu cậu nàh mình được 17 tuần tuổi, mình đã mua về một trồng sách, tối nào cũng vậy cứ trước khi đi ngủ là mình lại đọc thật to từng quyển sách một cho con nghe, mỗi ngày đọc hai quyển.
 
Khi sinh bé ra hồi còn cho ăn bột, mẹ cho ăn bột, bà giở sách cho bé và thuyết minh theo sách. Không hiểu có phải vì mình cho bé nghe nhạc từ trong bụng và chịu khó đọc sách không mà đến giờ bé rất hay thích sách, trước khi đi ngủ  hay tỉnh ngủ vào mỗi buổi sáng bé đều đòi sách và yêu cầu mẹ hoặc bà ngồi xuống cùng đọc sách và lại thuyết minh cho bé nghe, sau đó chỉ yêu cầu và bé làm theo, hay lắm các bạn ạ.

Mình nhỏ nước muối sinh lý cho bé rất sớm và thường xuyên, giờ bé đã tự cầm chai nước muối to để tự xúc miệng, gọi là xúc miệng cho oai chứ thực ra bé nuốt uôn mà nhưng như thế cũng rất tốt. Việc sử dụng nước muối sinh lý thường xuyên giúp cải thiện vấn đề mũi họng của bé lắm.

Trên đây là một vài mẹo nhỏ trong việc nuôi con của mình, minh hy vọng sẽ giúp được mọi người phần nhỏ bé nào đó và cũng rất mong được mọi người chia sẻ kinh nghiệm với mình.
 
Họ tên: Lã Thị Tú Anh
Ngày sinh: 27/9/1975
Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Tự bạch: Con khôn lớn, khỏe mạnh và thông minh là niềm tự hào của mình. Chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ là sở thích và đam mê của mình. Con cái là hạnh phúc lớn lao của tất cả cha mẹ.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]