Cách giúp bạn đón đêm giao thừa ý nghĩa nhất

Năm Ất Mùi sắp tới rồi, bạn không biết giao thừa này mình sẽ đi đâu và làm gì để ý nghĩa nhất. Cùng xem những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có ngày trọn vẹn và niềm vui ngập tràn.

15.6051
  • 1

    Lễ hội đếm ngược chào năm mới Hà Nội

    Countdown party đã dần trở thành một trào lưu với người dân thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ mỗi dịp tết dương lịch. Heineken Countdown Party 2015 diễn ra vào đêm 31/12 tại Hồ Thiền Quang. Đây dự kiến sẽ là một chương trình chào mừng năm mới đặc sắc tại Thủ đô Hà Nội.

    Sân khấu Countdown năm nay sẽ được thiết kế nổi ngay trên mặt hồ bởi hệ thống phao chuyên dụng đặc biệt. Quả cầu ánh sáng có đường kính tới 12m nổi trên nước, sẽ xuất hiện bất ngờ trước thời khắc Countdown sang năm mới. 

    Vào đêm, cùng nhau đứng giữa dòng người đông đúc, hò hét đếm ngược "3...2...1" rồi cùng nhau "Happy New Year" với lũ bạn thân, với "gấu" yêu và cả những người chẳng hề quen biết chắc chắn sẽ để lại cho bạn những cảm xúc tuyệt vời.

    Bạn hãy thử một lần len lỏi giữa đám đông, cầm tay một nửa của mình, lãng mạn hơn là dành cho người ấy một nụ hôn ngọt ngào đúng boong lúc 0 giờ đi nào. Lúc đó sẽ chẳng ai để ý nhiều tới hai bạn đâu, vì thế đừng ngại ngần thể hiện cảm xúc nhé. Còn với các độc thân , không có "gấu" cũng chẳng vấn đề gì, có cạ cứng, có bạn bè ở bên thì còn gì thú vị hơn

    Heineken Countdown party sẽ bắt đầu từ lúc 20h30 ngày 31/12/2014 tại hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng. Đến với lễ hội đếm ngược này, bạn còn có thể gặp nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Bùi Anh Tuấn... nữa. Muốn có một chỗ đứng tốt, bạn nên đi sớm chút để tránh tắc đường nha. Đây sẽ là cách mà bạn có thể chào đón Tết  đó!

  • 2

    Phượt đêm

    Nếu bạn là người yêu thích khám phá có thể tìm đến phượt đêm. Nếu bố mẹ bạn cho phép, bạn hoàn toàn có thể rủ nhóm bạn thân cùng trải nghiệm những cảm giác mới lạ này. Bạn không cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ như phượt theo tour...với những bạn trẻ phượt đêm có thể đi bằng xe đạp, xe máy tùy thích và dựa vào khả năng của bản thân mình. Số lượng người ở mỗi đoàn phượt đêm cũng không giới hạn bởi... càng đông càng vui, đơn giản mà không tốn kém chút nào.

    Sau khi đón giao thừa, các mem có thể liên lạc với nhau để bắt đầu cuộc hành trình "xuyên đêm". Những địa điểm ban đêm thường được giới trẻ lựa chọn như đi ăn đêm ở phố ẩm thực Tống Duy Tân, đi chợ hoa Quảng Bá, cầu Long Biên ngắm đêm Hà Nội và bình minh ở đường Hàn Quốc - bến Nhật Bản.

    Chuyến phượt đêm quanh Hà Nội cũng không quá đắt đỏ, nếu chi tiêu hợp lý, mỗi teen chỉ mất từ 50 - 100k tiền xăng xe, ăn uống thôi nhé.

    Khi đi phượt đêm, ngoài việc chụp ảnh, cảm nhận sự yên tĩnh của Hà Nội, các mem có thể bắt gặp những người lao động đẩy xe, bốc vác, làm việc thâu đêm trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, những hình ảnh mà lâu nay mem chỉ nhìn thấy ở đâu đó trên báo chí, truyền hình. Hay đơn giản, đi phượt đêm chỉ là tìm kiếm thêm bạn bè mới, cùng nhau đón giao thừa ý nghĩa.

    Để có chuyến phượt đêm an toàn, các mem cũng cần phải tuân thủ những quy tắc nhất định, đội mũ bảo hiểm, tham gia giao thông một cách an toàn, mang đầy đủ giấy tờ xe, không đi lẻ, xa đoàn để không biến chuyến phượt đêm giao thừa thành chuyến "tìm trẻ lạc".

  • 3

    Lễ hội pháo hoa TP HCM

    Nếu bạn ở Hồ Chí Minh thì bạn có thể tham gia đêm trình diễn pháo hoa kết hợp với âm thanh và biểu diễn ánh sáng laser 3D tại tòa nhà Bitexco, kéo dài 15 phút kể từ 0 giờ ngày 1/1/2015. 

    Pháo hoa được bắn từ tầng 52 hướng lên của tòa nhà, sử dụng hơn 1.300 ống pháo hỏa thuật đã được nhập khẩu từ Pháp. Để có được vị trí quan sát tốt nhất, giới trẻ Sài thành có thể ngắm pháo hoa tại đường Lê Lợi, Hàm Nghi, công viên 23-9, đường Tôn Đức Thắng và bên kia hầm Thủ Thiêm. Đây cũng là cách giúp bạn có thể đón giao thừa ý nghĩa nhất.

  • 4

    Giúp đỡ người vô gia cư

    Khi đi trong màn đêm, bạn có thể sẽ bắt gặp những mảnh đời vô gia cư bên hè đường, con phố. Vào thời điểm năm hết Tết đến cũng là khoảng thời gian họ nhớ nhà, nhớ hơi ấm tình thân, nhớ bữa cơm sum họp cùng gia đình. Khi bắt đầu năm mới, bạn có thể làm việc từ thiện , điều này sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn rất nhiều.

    Không cần gì nhiều, chỉ với một chút đồ đạc, quần áo cũ, mảnh chăn ấm hay những suất cơm nóng hổi tự làm và trò chuyện với những người vô gia cư, bạn sẽ sưởi ấm họ, mang lại cho họ chút an ủi ngọt ngào trong đêm giao thừa. 

    Nếu có ý định này thì bạn hãy chuẩn bị những món quà từ thiện trước khi lên đường nhé. Quần áo, đồ chơi... nên cất gọn ở một điểm thật gần nơi nhóm bạn tụ tập, để sau 0h có thể vi vu xe tỏa hơi ấm cho mọi người. Việc làm ý nghĩa này sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc nhất là vào thời điểm giao thừa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]