Cách làm bò sốt vang "món ngon" đúng vị ngày Tết

Cách làm bò sốt vang "món ngon" đúng vị ngày Tết. Bò sốt vang là món ngon xuất xứ từ phương Tây, được nấu với nguyên liệu chính là thịt bò, rượu vang chát các loại, sử dụng hợp với thời tiết dịu mát và thường được ăn kèm với bánh mì hoặc cơm trong dịp Tết đang đến gần. Nào cùng món ngon tham khảo cách làm chi tiết dưới đây nhé!

15.5669

Chuẩn bị nguyên liệu

20 gr gừng tươi

500 gr thịt bò và gân bò

80 gr nước sốt cà chua

1 quả cà chua chín

1 củ hành tây

Khoai tây, cà rốt

5 nhánh tỏi

20ml rượu vang (trắng hoặc đỏ)

Muối, bột nêm, hạt tiêu, lá nguyệt quế, bơ

Cách làm bò sốt vang "món ngon" đúng vị ngày Tết

>>

Cách làm bò sốt vang

- Thịt bò rửa sạch, thái miếng dày khoảng 1cm, tỏi băm nhỏ. Cho thịt bò, muối, hạt tiêu, 1/2 chỗ tỏi băm và 1/2 lượng rượu vang vào nồi ướp khoảng 30 phút – 1 tiếng.

- Cho dầu ăn lên chảo nóng rồi phi thơm tỏi, cho thịt bò đã ướp lên chảo xào cho miếng thịt săn lại thì trút ra đĩa, để riêng.

- Cà chua rửa sạch, sau khi bỏ vỏ, bỏ hạt thì thái nhỏ rồi cho lên chảo xào cho cà chua chín mềm, đánh nhuyễn.

- Cho thịt bò, cà chua đã được xào ở ở trên cùng nước sốt cà chua và rượu vang vào nồi. Nêm thêm muối, hạt nêm tùy khẩu vị rồi cho nước nóng xăm xắp mặt thịt, đậy vung kín, ninh với lửa nhỏ khoảng 1 tiếng. Nếu không dùng nước sốt cà chua, có thể chỉ dùng cà chua đun lên thành sốt.

- Khi thịt bò gần được pha bột năng với nước rồi từ từ đổ vào nồi, đun sôi lại là được nồi bò sốt vang thơm ngon rồi

- Khi ăn, chỉ cần rắc thêm một chút tiêu cho thơm. Món này ăn nóng với cơm hoặc bánh mỳ, thậm chí là với phở – bún, kèm với rau mùi nữa sẽ đảm bảo thơm ngon, hấp dẫn vô cùng.

Chúc bạn và gia đình có món bò sốt vang ngon lành!

Xem video hướng dẫn chi tiết cách làm món ngon hấp dẫn này

>> Thực phẩm tốt cho mẹ
mang thai

 

Nguồn: Internet

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Món Ngon
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]