Cách làm hoa mộc lan màu hồng siêu đáng yêu

Ai yêu thích hoa mộc lan chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú vì được sở hữu những bông hoa tự làm này. Cách làm hoa mộc lan màu hồng siêu dễ thương dưới đây sẽ là gợi ý quà tặng để bạn dành tặng cho người mà mình yêu thương.

15.586
Nguyên liệu

- Giấy bìa trắng, màu nước màu hồng, màu xanh.

- Mẫu cánh hoa, giấy lụa màu hồng, kéo, súng bắn keo, cành cây khô.

 
  • 1

    Đầu tiên bạn tự vẽ cánh hoa mộc lan bằng màu nước, hoặc in mẫu cánh hoa có sẵn rồi cắt rời chúng ra. Tiếp theo gấp đôi 5 cánh hoa, và dùng mũi kéo vuốt cong đầu 5 cánh hoa còn lại. Dùng giấy màu xanh cắt thành 4 tấm làm đài hoa mộc lan.

  • 2

    Để làm nhụy hoa bạn cắt 1 đoạn giấy lụa màu hồng cuộn rồi xoắn lại. Tiếp theo, bạn dán 3 cánh hoa gấp đôi xen kẽ bọc nhụy hoa bên trong, sau đó dán 2 cánh hoa còn lại bên ngoài tạo thành lớp cánh hoa thứ nhất.

  • 3

    Lần lượt dán 5 cánh hoa còn lại xen kẽ bên ngoài lớp cánh hoa thứ nhất làm lớp cánh hoa thứ hai. Sau đó, bạn dán 4 tấm giấy xanh làm đài hoa bên ngoài bông hoa mộc lan.

    Tương tự, bạn làm thêm các bông hoa khác để dán lên cành cây khô để làm thành một cành mộc lan cho đẹp nhé! Bạn chưa hình dung được từng bước làm, bạn có thể tham kahỏ chi tiết như ở bên dưới.

Thành phẩm

Hoa mộc lan kiều diễm nhưng rắn rỏi, đã xuất hiện từ rất lâu song vẫn sinh tồn mạnh mẽ. Loài hoa đẹp này tượng trưng cho sự thanh cao, quý phái đúng như cái tên mộc lan của nó.

Với cách làm hoa mộc lan màu hồng siêu đơn giản này, bạn có thể dùng để trang trí phòng mình thêm màu sắc, hoặc đem tặng người mình yêu thương cũng là gợi ý rất hay. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào làm những bông hoa mộc lan đơn giản nhưng đẹp thanh khiết này!

 Chúc bạn thực hiện thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]