Cao Bằng: Sinh hoạt chuyên đề kỹ năng sống cho vị thành niên

GiadinhNet - Ngày 10/7/2014, Câu Lạc bộ tiền hôn nhân phường Hòa Chung, TP Cao Bằng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Kỹ năng sống cho vị thành niên, thanh niên (VTN,TN) đến từ 15 tổ của phường.

15.6023
Tại buổi sinh hoạt, thông qua các trò chơi, bài hát, thảo luận nhóm... với không khí vui vẻ, thoải mái các em đã được tìm hiểu, thảo luận những kiến thức cơ bản về tâm sinh lý, kĩ năng sống cơ bản cần thiết cho tuổi VTN. Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân được triển khai tại 11/11 xã, phường của thành phố từ năm 2011. Câu lạc bộ tiền hôn nhân phường Hòa Chung được thành lập từ tháng 7/2011 đã tập hợp được đông đảo VTN,TN chưa kết hôn, chuẩn bị kết hôn tham gia.     
 
Mai Anh

Nam Định: Đạt gần 80% kế hoạch thực hiện các BPTT

Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ Nam Định, tính đến tháng 6/2014, đã có  29.909 ca thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 77,3% kế hoạch.

Chi cục DS - KHHGĐ đã tiến hành sơ kết Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2014. Cũng trong tháng 6, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), phối hợp với Tổng cục DS - KHHGĐ tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức cho giảng viên tuyến tỉnh của Nam Định về SKSS, DS - KHHGĐ và phương tiện tránh thai cho các tỉnh triển khai mô hình thử nghiệm “Cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân một số khu công nghiệp”.     
 
Hà Anh

Phú Thọ: Tỷ số giới tính khi sinh giảm

Thông tin trên được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ đưa ra tại Hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7) và sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tỷ số giới tính khi sinh của Phú Thọ tuy còn ở mức cao là 116,09/100, nhưng đã giảm 0,8 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Số trẻ em sinh ra trong 6 tháng đầu năm là 10.958 trường hợp, giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2013. Đã có hơn 77.000 ca sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 86,3% kế hoạch năm, tăng 7,88% so với cùng kỳ. Các đề án nâng cao chất lượng dân số được triển khai đúng kế hoạch. Đến tháng 6/2014, có 36 xã, phường, thị trấn và trên 2.200 khu dân cư do cộng tác viên dân số quản lý không có người sinh con thứ 3 trở lên.        
 
H. Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]