Châu Âu sẽ phải "tạm biệt" 2 bảo tàng nổi tiếng

15.6032
Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới trong những năm vừa qua đã trở thành nguyên nhân của việc đóng cửa hai bảo tàng Guggenhaim ở Berlin, Đức và Liechtenstein ở Vienna, Áo.

Bảo tàng Guggenhaim nằm trên đại lộ chính Unter den Linden, được khánh thành từ năm 1997 và nhanh chóng trở thành một trong số những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Berlin.

Từ ngày thành lập, Guggenhaim đã đón hơn 1,8 triệu lượt người đến tham quan và có đến 57 triển lãm được tổ chức tại đây. Trong đó có các cuộc trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của nhiều họa sỹ đương thời vĩ đại nhất như Gerhard Richter, Anish Kapoor, James Rosenquist.

Trong năm nay, tại bảo tàng này cũng sẽ tổ chức những cuộc triển lãm của nghệ sỹ Roman Ondaka và Gabriel Orozco.

Dự kiến, đến tháng 12/2012 do chính sách "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ, nước này sẽ phải tạm biệt một trong những quần thể văn hóa nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại.

Bên cạnh đó, bảo tàng Liechtenstein ở Vienna cũng không phải là một ngoại lệ đối với quốc gia thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Liechtenstein là một trong những bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật lớn nhất châu Âu.

Hiện nay, muốn vào thăm bảo tàng này chỉ có thể đi theo tour có tổ chức. Nếu muốn vào thăm quan một cách tự do, thì có thể đợi đến đêm để có thể vào bảo tàng./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]