Chọn sữa thế nào cho hiệu quả

Giadinh.net - Người tiêu dùng hiện nay đang bị hoa mắt bởi rất nhiều các loại sữa bột với nhiều mức giá khác nhau mà người tiêu dùng cũng không biết phải lựa chọn sữa như thế nào cho hiệu quả.

0
>
 
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng đã phát động phong trào "Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt" để giúp cho người tiêu dùng có thể lựa chọn sữa một cách hiệu quả hơn...
 
Khó khăn khi đi mua sữa!

Theo Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam:
"Trước tình hình có quá nhiều nhãn hiệu sữa với các mức giá chênh lệch quá nhiều, đặc biệt là sữa nội và sữa ngoại, các bà mẹ chỉ biết lựa chọn dựa trên tâm lý tiêu dùng của mình: Sữa ngoại giá càng cao thì càng tốt. Chính vì điều này mà các nhãn sữa ngoại định giá cao ngất ngưởng và thường xuyên tăng giá để khẳng định sữa mình là tốt hơn. Điều này đẩy giá sữa ngoại tại Việt Nam trở thành đắt nhất thế giới nếu như so sánh với những nước khác: giá 1 lít sữa tại Việt Nam là 1,4 USD/ lít, trong khi tại Ấn Độ là 0,5 USD/ lít và các nước Ấu Mỹ là từ 0,5- 0,9/ lít".

Các hãng sữa ngoại thường tranh thủ đánh vào tâm lý này để quảng cáo "bổ sung" thêm những dưỡng chất thông minh hoặc những "thần dược" giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể và tăng giá bán. Bên cạnh đó, việc chi cho quảng cáo, hoa hồng cho bác sỹ và tổ chức nhiều hội thảo cho các bà mẹ... cũng khiến giá sữa ngoại cao ngất ngưởng, do các chi phí đó đã được đẩy ngược lại cho người tiêu dùng.
 

Chọn sữa sao cho hiệu quả

Trong cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt", Tiến sĩ Hồ Tất Thắng cho biết: "Các sản phẩm trong nước khi đã trải qua quá trình kiểm chứng chất lượng thì không thua kém các sản phẩm nhập ngoại vì được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ các nước hàng đầu về nguyên liệu sữa như Úc, Hà Lan, New Zealand, Mỹ... Vì thế không nên cứ chạy theo sữa ngoại mà phải chọn sữa sao cho thật hiệu quả".

Việc chọn sữa phải lựa chọn trên thành phần dinh dưỡng cơ bản chứ không chỉ lựa chọn theo các thành phần bổ sung như DHA, ARA... Sữa cũng không phải là thần dược giúp trẻ chống lại bệnh tật. Thực tế cho thấy, các nhãn hiệu sữa uy tín trong nước khi đem ra so sánh thì các thành phần từ dưỡng chất cơ bản đến thành phần bổ sung là tương đương nhau. Thậm chí, một nghiên cứu lâm sàng gần đây do Viện Dinh dưỡng tiến hành so sánh giữa sữa ngoại và sữa nội mà cụ thể là Dielac của Vinamilk, kết quả cho thấy nhóm uống sữa Dielac phát triển tương đương về mặt chiều cao và hiệu quả hơn về mặt cân nặng.

Chọn sữa cũng phải lựa chọn nhà sản xuất uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Người tiêu dùng khi mua sữa phải đọc kỹ nhãn mác, xem kỹ thành phần ghi trên bao bì, không lựa chọn các nhà sản xuất, thương hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lựa chọn các nhà sản xuất đã đạt được các chứng chỉ quốc tế về chất lượng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra sẽ giúp cho các bà mẹ an tâm hơn.

Lựa chọn những sản phẩm trong nước đã qua kiểm chứng chất lượng nhưng giá cả phải chăng phù hợp với túi tiền sẽ giúp các bà mẹ tiết kiệm được một khoản chi phí để tiếp tục đầu tư cho con mình trong tương lai để bé có thêm nhiều điều kiện tốt để phát triển toàn diện. "Hãy là một người tiêu dùng thông minh và người tiêu dùng yêu nước", ông Thắng kết luận.
 
Hạnh Hương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]