Chung tay với những bệnh nhi khó khăn

Sáng nay (16/11), tại Bệnh Viện Nhi Trung ương, Báo Công Thương và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tổ chức trao tặng “Hỗ trợ kinh phí điều trị cho các bệnh nhi khó khăn tại Bệnh Viện Nhi Trung ương”.

15.5902

CôngThương - Đây là hoạt động nằm trong chương trình Giải golf Công Thương mở rộng lần thứ II, quyên góp từ thiện “Vì trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Báo Công Thương tổ chức. Tại lễ trao tặng, đại diện Nhà tài trợ là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí cũng lãnh đạo Báo Công Thương, Bệnh Viện Nhi Trung ương đã trao tặng 18 xuất quà trị giá 100 triệu đồng đến với các gia đình và bệnh nhi khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Số tiền trên được chuyển trực tiếp vào phần kinh phí điều trị của mỗi bệnh nhi. Những bệnh nhi được hỗ trợ lần này đều là các em nhỏ ở những miền quê xa xôi, gia đình thuộc diện nghèo và đáng thương hơn các em mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài hạn…

Phát biểu tại lễ trao tặng, bà Hoàng Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (phía Bắc) của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho biết, công tác xã hội, từ thiện là hoạt động thường xuyên của Tổng công ty, nhiều năm nay Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí luôn hướng đến những người khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là các em nhỏ. Phần quà hôm này dành cho các bệnh nhi mông rằng sẽ giúp các em và gia đình với đi những khó khăn, sớm điều trị khỏi bệnh để có cuộc sống tốt hơn…

Ông Phạm Việt Dũng – Phó Tổng biên tập Báo Công Thương chia sẻ: Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…Báo Công Thương luôn quan tâm và hướng đến những hoạt động xã hội, nhân đạo. Với vai trò của một cơ quan thông tấn, báo chí Báo Công Thương sẽ luôn là nhịp cầu để kết nối tấm lòng của những nhà tài trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn, đến với các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo giúp các em sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình và cắp sách đến trường…

Tiến sỹ Trần Minh Điển – Phó giám đốc Bệnh Viện Nhi Trung ương cùng gia đình các bệnh nhi đã gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Báo Công Thương. Tiến sỹ Trần Minh Điển xúc động: “hàng ngày chăm sóc và điều trị cho các cháu mới cảm thấy thật đáng thương, bệnh tật không chừa một ai, nhiều cháu dù còn rất nhỏ nhưng đã mắc những căn bệnh nan y…trong khi gia đình lại quá nghèo khó. Tấm lòng, sự quan tâm của các Nhà tài trợ và các cơ quan báo chí như Báo Công Thương đến những số phận, hòan cảnh của các cháu vô cùng có ý nghĩa, chung tay nâng đỡ cuộc sống vốn rất khó khăn của các cháu”.

Quang Dương

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]