Angelina Jolie: Những trải nghiệm khó khăn cùng "Unbroken"

Angelina Jolie nói rằng đây là bộ phim khó khăn nhất mà cô từng thực hiện trong vai trò đạo diễn và khiến phải rời xa gia đình một thời gian.

15.607
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Tom Brokaw trong chương trình TODAY của đài NBS, Angelina Jolie đã hé lộ những khó khăn lớn nhất của cô trong quá trình tham gia sản xuất bộ phim "Unbroken".

"Unbroken" kể về câu chuyện cuộc đời của Louis Zamperini, một vận động viên Olympic từng bị quân đội Nhật Bản bắt giữ làm tù binh trong Chiến tranh Thế giới lần hai. "Có những thời điểm Zamperini tỏ ra tuyệt vọng nhưng sức mạnh tinh thần và khả năng phục hồi của con người là một điều phi thường giúp ông tiếp tục cuộc sống" - Angelina cho biết.

Angelina Jolie và người bạn Louis Zamperini

Câu chuyện bắt đầu từ khi Angelina Jolie trở thành hàng xóm với nhân vật có thật mang tên Louis Zamperini. Từng có thời điểm Zamperini muốn đưa câu chuyện của mình lên màn ảnh nhỏ cách đây khoảng 10 năm trước và Angelina đã nhận lời trở thành đạo diễn của bộ phim.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar thừa nhận cô cảm thấy những áp lực nặng nề trong quá trình mô tả lại cuộc sống của người bạn (Zamperini) trong Chiến tranh Thế giới lần hai. "Zamperini đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống, tôi yêu ông ấy rất nhiều".

Angelina Jolie nói rằng đây là bộ phim khó khăn nhất mà cô từng thực hiện trong vai trò đạo diễn. "Unbroken" đã khiến Angelina phải rời xa gia đình một thời gian. Vai trò đạo diễn rõ ràng cần nhiều nỗ lực hơn vị trí diễn xuất.

Đây là lần thứ ba Angelina Jolie đạo diễn một bộ phim. Năm 2007, cô tham gia đạo diễn bộ phim tài liệu "A Place in Time" và bộ phim truyền hình "In The Land of Blood and Honey" vào năm 2011.

"Unbroken" đã hoàn tất những cảnh quay cuối cùng và sẽ được công chiếu trên toàn thế giới vào dịp cuối năm./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]