Có nên tắm sau sinh?

(Cách chữa bệnh) - “Liệu pháp tắm thảo dược” vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu giúp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng, giữ ấm cơ thể amp; giúp cho các mẹ

15.5864

(Mua sắm)- Sinh đẻ là một công việc nặng nhọc & đã làm ngừời phụ nữ mất rất nhiều sức lực. Sau sinh, các mẹ rất quan tâm tới việc làm dịu các cơn đau, nhức mỏi,  thư giãn & tái tạo năng lượng.

Thảo dược tắm Tanamera

Ngoài ra, sản dịch có thể gây nhiễm bẩn vùng kín, sữa có thể lưu lại trên da & mồ hôi , tất cả đều là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển & tạo ra mùi hôi khó chịu trên cơ thể người mẹ. 

Vậy sau sinh có nên tắm không ? Cách nghĩ về tắm sau sinh của mỗi người lại khác.  Câu hỏi các mẹ luôn băn khoăn:

  • Có nên tắm sau sinh không ?
  • Nếu có thì nên tắm như thế nào ? tắm dưới vòi hoa sen, tắm bồn hay tắm ngồi ?
  • Nên tắm với nước như bình thường hay nên tắm với nước thảo dược giúp cơ thể khỏe khoắn, giữ ấm cơ thể , đồng thời khử được mùi hôi .

Nếu suy nghĩ một cách khoa học, thì chắc chắn sản phụ sau sinh cũng cần phải tắm để cơ thể được khỏe mạnh, sạch sẽ. 

Có vài lưu ý khi tắm sau sinh như sau:

  • Không ngâm bồn tắm
  • Không nên tắm đứng dưới vòi nước
  • NÊN TẮM NGỒI, TẮM NHANH , KÍN GIÓ & PHẢI LAU THẬT KHÔ

Đối với các mẹ sinh mổ, chỉ nên tắm sau khi sinh khoảng 1 tuần

Từ thời xa xưa, tắm với lá thảo mộc luôn là bí quyết giữ gìn sắc đẹp của các mỹ nhân. Trong thời đại ngày nay, “liệu pháp tắm thảo dược” vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu giúp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng, giữ ấm cơ thể & giúp cho các mẹ có làn da mịn màng.

Tuy nhiên nếu các thảo mộc có thuốc trừ sâu, hay nấm mốc, thì không chỉ không tốt, mà còn nguy hiểm cho cơ thể người mẹ & em bé.

Hiểu được nhu cầu cần được chăm sóc sau sinh bằng thảo dược & yêu cầu thảo dược phải sạch, không hóa chất , không nấm mốc, không thuốc trừ sâu, Cty Tanamera, Malaysia đã xây dựng nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn  GMP & ISO 9001:2000, toàn bộ qui trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến khâu cuối thành phẩm đều được giám sát chặt chẽ, tuyệt đối vô trùng & an toàn cho mẹ & bé để sản xuất Bộ “ Liệu pháp phục hồi sau sinh” dành chăm sóc cho mẹ khi mang thai & sau sinh dựa trên các bài thuốc cổ truyền của người Hoa, người Ấn & người Malaysia.

Thảo dược tắm Tanamera

“Thảo dược tắm ”, Tanamera là sản phẩm 100% thảo mộc, không hóa chất, không chất tạo màu, không chất tạo mùi, không chất bảo quản. Sản phẩm đã được phép nhập khẩu vào Mỹ, các nước Châu Âu, Singapore, Úc , có cả giấy pháp của Bộ Y tế Việt Nam & Bộ y tế Malaysia.

Thành phần bao gồm: Nhục đậu khấu, nghệ, nghệ rễ vàng, cau, sả, cỏ hương bài, tô mộc, địa y, lá dứa, riềng nếp, chanh ta, chanh thái, Melastoma malabatricum & Alyxia stellate,  “Herbal bath” – Tắm thảo dược của Tanamera được đóng trong hộp gồm 14 gói , như gói trà lọc chỉ cần ngâm trong nước nóng là sẽ có ngay “nước tắm thảo dược”

  • Bắt đầu sử dụng mỗi ngày từ ngày thứ 5 đến hết ngày thứ 14.
  • Mỗi gói thảo dược được nấu với 2 lit nước trong 20 phút. Mỗi gói thảo dược có thể nấu cho 2 lần.
  • Pha thêm nước nóng để tắm.

Tắm thảo dược Tanamera có thể dùng 3 cách khác nhau:

1. Xông toàn thân

2. Tắm theo cách xối nước lên nguời

3. Ngâm trong bồn tắm (sau khi sạch sản dịch)

Công dụng:

  • Cơ thể sạch sẽ, thư giãn & khỏe khoắn
  • Đỡ mệt mỏi & đau nhức
  • Giữ ấm cơ thể & hết mùi hôi của sản phụ sau sinh

Nhà sản xuất: Tanamera Malaysia

Nhà phân phối tại Việt Nam: Cty TNHH Quốc Hưng

178A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Tp. HCM

Tel: 399 71305 ; www.sausinh.com

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]