Con yêu sớm: Muốn dạy phải có cách

“Ngay mai minh gap nhau nhe ong xa”, người mẹ chết lặng khi đọc tin nhắn của con gái 13 tuổi gửi bạn trai. Nó học yêu rồi sao?

0

Một cuộc điều tra về trẻ vị thành niên và thanh niên Việt Nam được công bố vào tháng 8 – 2005 cho thấy, ở nhóm tuổi 14 – 17 có gần 10% đã từng có người yêu, 36,2% đã từng ôm hôn. Đặc biệt, đáng lo nhất là có 0,6% các em đã quan hệ tình dục.

Đó là con số của năm 2005. Hiện nay, số tuổi yêu và khám phá chuyện tình dục của trẻ còn thấp hơn nhiều.

Yêu hả? Chuyện nhỏ!

Một ngày tháng 3 – 2011, trên các diễn đàn xôn xao về một bài văn trong kỳ thi thử tại trường PTTH Trần Phú, Hải Phòng. Nội dung viết về mối tình thầy trò của một nữ sinh lớp 12. Bài văn dài 2.800 chữ tả về tình yêu da diết với đủ mùi vị như tiểu thuyết giữa cô gái đó và thầy giáo.

Bài văn có đoạn: “Mười tám tuổi, lần đầu tôi được một người đàn ông ôm, trong lòng tôi trào lên một cảm xúc rạo rực… Cái gì xảy ra vẫn cứ xảy ra dù đúng dù sai nó vẫn xảy ra… Hai tháng sau cái bụng tôi ấm ách, tôi có thai”.

Sau đó, em học sinh này đã đính chính đó chỉ là câu chuyện hư cấu. Tuy nhiên, theo bạn bè của em này, bài văn viết dựa trên tình cảm có thật mà em đã dành cho một thầy giáo dạy vật lý trong trường.


Hiện nay, số tuổi yêu và khám phá chuyện tình dục
của trẻ thấp hơn nhiều. (Ảnh minh họa).

Sau khi đọc bài văn, nhiều người đã lên án em học sinh ấy gay gắt. Tuy nhiên, điều chúng ta cần quan tâm không phải hành vi của em mà là chuyện yêu sớm của trẻ em hiện nay.

Tiếp xúc với một nhóm thiếu niên mặc quần xanh, áo trắng tại công viên 30 – 4, TP. HCM, chúng tôi bất ngờ khi nghe các em nói về tình yêu. Các em đều đang học lớp 8 tại một trường trung học cơ sở ở TP. HCM.

“Không có bồ buồn lắm chị ơi. Có người yêu được đi chơi, chiều chuộng thích lắm. Bọn em yêu nhau được một tháng rồi và ngày càng yêu hơn đấy chị ạ”, cô bé có gương mặt lấm tấm mụn đang ngồi trong lòng một cậu bé gầy nhom, hào hứng nói.

Em Mai Liên, 12 tuổi, nhỏ nhất nhóm hồn nhiên kể: “Em thích một bạn trai cùng lớp và bạn ấy cũng đáp lại tình cảm của em. Bọn em thường học và chơi chung ở nhà bạn ấy, vì bố mẹ đi vắng cả ngày, không sợ bị quản lý”.

Nguyên nhân và hệ lụy

Theo các nhà tâm lý, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Đó có thể là do trẻ dậy thì sớm, hormone sinh dục tác động đến tâm lý làm các em có cảm giác hiếu kỳ với vấn đề nam nữ.

Bên cạnh đó, trẻ em yêu sớm cũng có thể do bị ảnh hưởng từ bạn bè xung quanh. Nhiều trẻ cảm thấy bị bạn bè bỏ rơi, lạc lõng hoặc nghĩ bản thân xấu xí nên không có người yêu. Các em cố gắng tìm bạn trai để chứng tỏ mình không thua kém bạn bè.

Đồng thời, theo các nhà nghiên cứu xã hội, phần lớn trẻ yêu sớm đều có gia đình đổ vỡ, bố mẹ không quan tâm đến con cái. Sự cô đơn, cảm giác cần dựa dẫm khiến trẻ tìm đến những tình cảm khác.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính của việc trẻ yêu sớm hiện này là xã hội phát triển, du nhập văn hóa từ các nước khác. Chỉ cần gõ một từ khóa có liên quan đến tình yêu, giới tính trên mạng, các em đã có thể tìm thấy hàng tỷ thông tin về tình yêu tốt lẫn xấu. Sự tò mò thôi thúc trẻ khám phá và thúc đẩy những cảm xúc giới tính phát triển nhanh trong trẻ.


Yêu sớm cũng là một trong những tác nhân khiến
bạo lực học đường gia tăng. (Ảnh minh họa).

Yêu sớm trong khi chưa đủ trưởng thành để hiểu yêu là gì, làm sao để bảo vệ tình yêu nên trẻ đã có suy nghĩ sai lệch và phải nhận hậu quả nặng nề.

Một chuyên viên tâm lý kể: “Nhiều em chỉ mới 11 tuổi gọi đến trung tâm khóc lóc kể về chuyện bị bạn trai bỏ theo người khác. Đáng lo nhất là việc các em cho rằng yêu là phải sống chết vì nhau, dâng hiến thân xác”.

Không chỉ vậy, yêu sớm cũng là một trong những tác nhân khiến bạo lực học đường gia tăng. Ghen tuông là một trong những nguyên nhân của các vụ nữ sinh đánh nhau, lột áo trong thời gian gần đây.

Nguy hiểm hơn, trẻ tập yêu sớm nhưng chưa đủ bản lĩnh nên khi tình yêu tan vỡ, trẻ thường có suy nghĩ cực đoan. Năm 2008, vì thất tình, em Trần Thanh Hoa, 13 tuổi, ngụ tại quận 8, TP. HCM, đã uống 50 viên thuốc giảm cân để tự tử. Được biết em yêu một thanh niên qua mạng, nhưng bị mẹ ngăn cấm nên tìm đến cái chết.

Việc trẻ yêu sớm cũng là lý do khiến các ca nạo phá thai ngày càng tăng. Tình yêu của trẻ vị thành niên thường dựa trên những tò mò về giới tính. Không hiểu được giá trị tình yêu và định nghĩa về những cảm xúc trong lòng mình nên trẻ nhanh chóng đồng hóa chuyện tình dục với tình yêu. Nhiều em gái quyết định dâng hiến vì sợ người yêu bỏ.

Làm bạn của con

Trước hiện tượng yêu sớm của trẻ, phần lớn phụ huynh thường tỏ ra lúng túng, đánh mắng. Điều đó chỉ khiến trẻ nổi loạn và rời xa bố mẹ.

“Một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện đứa con trai 15 tuổi đang chat sex với một bạn gái cùng tuổi. Quá tức giận, chồng tôi đã mắng, đánh nó một trận. Nó thản nhiên bảo: “Yêu nhau phải như thế chứ. Bố đánh con thì được, làm gì cô ấy là con sống chết đấy. Vợ chồng tôi chỉ biết chết lặng”, chị Ngọc Lan, ngụ tại Cầu Giấy, Hà Nội, bức xúc kể.

Chuyên viên tâm lý Nguyễn Ngọc Lệ, chia sẻ: “Khi phát hiện con mình có dấu hiệu yêu, cha mẹ nên bình tĩnh quan sát để có cách giải quyết thích hợp. Thay vì cấm đoán một cách quyết liệt, bạn hãy đến với trẻ bằng tư cách của một người bạn”.

Chúng ta cần tôn trọng, chấp nhận và lắng nghe con. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu con, đừng quá cực đoan với tình cảm của tuổi mới lớn. Chúng ta cũng từng có những rung động tuổi học trò, vì thế một cái nhìn mở giúp bạn dễ bước vào thế giới tình yêu của con hơn. Hãy để các em thoải mái tâm sự về những rung động tình yêu của mình. Nhờ thế, bạn biết rõ để có thể phân tích cho con biết điều đúng, sai kịp thời ngăn chặn những hệ lụy phát sinh”.

Theo Tiếp thị & Gia đình
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]