Cư xử đúng cách với bạn bè của con

Bạn rất bực mỗi khi con lôi lũ bạn về nhà đùa nghịch và bày bừa lung tung. Bạn chỉ muốn 'quạt' cho chúng một trận và tống cổ đứa nào về nhà đứa nấy. Nếu làm thế, bạn đang phạm một sai lầm lớn đấy, nhất là khi con ở tuổi dậy thì.

15.6019

Hãy thường xuyên gần gũi với bạn của con. Ảnh: Procorbis.com.

Bạn thương con mình như thế nào thì người khác cũng có tình cảm như thế với con họ. Chắc chắn bạn muốn rằng khi con mình đến chơi nhà bạn hay khi không có mình ở nhà, con vẫn nhận được sự quan tâm đúng mức?

Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây:

Làm quen với bạn bè và phụ huynh của con bất cứ dịp nào có thể.  Khi đến tuổi dậy thì, việc con bạn muốn được độc lập là rất bình thường. Và một trong những cách để bạn vẫn tiếp tục là một phần không thể thiếu của con chính là làm quen với bạn bè của nó. Hãy tạo mọi cơ hội có thể gặp mặt nhóm bạn của con hay các phụ huynh kia. Đó sẽ là tiền đề đáng giá cho những mối quan tâm về sau của bạn.

Tạo điều kiện để ngôi nhà của bạn thành địa chỉ đáng tin cậy cho bọn trẻ tụ về. Sẽ mệt nhọc đấy, gia đình bạn sẽ bị xáo trộn chút ít về nếp sinh hoạt. Đổi lại, con được an toàn đùa chơi với bạn bè chúng; đồng thời, phụ huynh có thể quan sát và nhận định rõ hơn về tính cách từng đứa bạn của con mà kịp thời có những uốn nắn cho cả hai phía.

Bằng cách này, bạn cũng sẽ chiếm được nhiều cảm tình từ các vị phụ huynh kia, điều rất quý cho con sau này trong những trường hợp bạn phải đi công tác xa chẳng hạn.

Ngăn chặn kịp thời những mối nguy hiểm từ phía bạn bè. Hãy để ý đến những gì bọn trẻ chơi với nhau và phản ứng của con. Từ đó, bạn sẽ ngăn chặn kịp thời những dại dột, nguy hiểm cho con từ những trẻ khác.

Mời bạn bè của con tham gia các sinh hoạt của gia đình. Thỉnh thoảng, hãy nhắc con mời bạn bè đến cùng dự những sinh hoạt của gia đình, ví dụ như buổi dã ngoại, chuyến leo núi hay đi câu. Có giao tiếp gần gũi như vậy, cha mẹ mới chiếm được thiện cảm từ bạn bè của con, có những thông tin quý báu về hoạt động ở trường lớp của con từ các “gián điệp nằm vùng” này. Ngoài ra, bạn sẽ giúp con mình gia tăng khả năng giao tiếp qua các hoạt động như vậy.

Chia sẻ những nhân sinh quan tích cực với bạn của con. Bằng việc chia sẻ quan điểm sống tích cực với bạn bè của con, cha mẹ đã truyền đi những thông điệp tốt đẹp của cuộc sống bằng chính trải nghiệm của bản thân cho thế hệ đi sau. Từ đó, bạn gây dựng một lối sống tốt, không nhiều lo lắng cho cả chính mình lẫn các vị phụ huynh có con cái đang chơi với trẻ.

(Theo Tuổi trẻ)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]