Cứu tiki-taka, Barca quyết tâm cách tân đội hình

(Chuyển nhượng) - Barcelona vẫn còn hy vọng có một danh hiệu ở mùa giải năm nay đó là chiếc Cúp Nhà vua TBN (vào ngày 25/05 tới với Bilbao), thế nhưng đây vẫn được coi là một mùa giải thất bại...

15.6018

Barcelona vẫn còn hy vọng có một danh hiệu ở mùa giải năm nay đó là chiếc Cúp Nhà vua TBN (vào ngày 25/05 tới với Bilbao), thế nhưng đây vẫn được coi là một mùa giải thất bại đối với đội bóng xứ Catalan.
[links()]
Ngày hôm qua, BLĐ Barca đã có một cuộc họp nội bộ và đưa ra danh sách sơ bộ 11 cầu thủ trong tầm ngắm vào mùa hè này. Chắc chắn mùa giải sau, trong đội hình của Barca sẽ xuất hiện ít nhất 3 gương mặt mới ở 3 vị trí khác nhau.

Mùa giải năm nay, có cảm giác như Barca lầm vào tình cảnh của chàng Don Kijote như trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Miguel Saavedra. Cũng giống như chàng hiệp sỹ quý tộc xứ Mancha, Barca của xứ Catalan luôn thi đấu với một phong cách hào hao, đẹp mắt tuy nhiên phần còn lại của bóng đá châu Âu chính là chiếc cối xay gió trước mặt họ.

Không được bổ xung nhiều nhân sự trong mùa bóng năm nay, trong khi các đội bóng đều luôn rắp tâm muốn phá hủy lối đá tiki-taka bằng lối chơi đầy tiêu cực. Hai thất bại liên tiếp trước Chelsea tại Champions League và Real Madrid tại La Liga là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Kế hoạch duy trì tiki-taka của Barca

Các trận thua này cũng đã góp phần chấm dứt kỷ nguyên Pep Guardiola ở Nou Camp. Những Barcamania đang lo ngại cho tương lai của đội bóng cũng như lối đá tiki-taka sẽ đi về đâu khi không còn vị HLV trẻ tuổi này.

Dánh sách những cầu thủ có thể sẽ đến Nou Capm vào màu hè năm sau

Chính vì thế, thay vì tìm kiếm một HLV đã thành danh để, BLĐ Barca đã quyết định chọn ông Tito Vilanova (vị trợ lý thân cận của Pep trong những năm qua) làm người kế nhiệm Pep.     

Công việc tiếp theo của Chủ tịch Sandro Rosell là bổ xung những gương mặt mới cho đội bóng. Dù ở mùa giải năm nay, Barca cũng đã cho trình làng những gương mặt trẻ đầy hứa hẹn từ lò La Masia như Isaac Cuenca, Cristian Tello hay Thiago Alcantara nhưng họ vẫn tỏ ra quá non trong những trận đánh lớn.

Trong khi đó, David Villa hay Pedro khó lòng có thể một sớm một chiều quay trở lại với phong độ đỉnh cao sau một thời gian dài dưỡng thương. Các cầu thủ như Ibrahim Afellay, Adriano, Seydou Keita và thậm chí cả Javier Mascherano cũng sẽ được đẩy đi để mang về những nhân tố mới trẻ trung và mạnh mẽ hơn.

Tân binh ưu tiên ngoại binh

Khác hẳn với các mùa giải trước, trong danh sách sơ bộ 11 cầu thủ cần phải mua của Barca mới được thông qua thì có đến 70% là những ngoại binh. Thành công của Alexis Sanchez trong mùa bóng vừa qua đã chứng tỏ, không cần nhất thiết phải là những cầu thủ ở lò La Masia hoặc người TBN vẫn có thể hòa nhập tốt được với lối đá tiki-taka.

Nổi bật nhất là ở 3 vị trí: hậu vệ cánh trái, trung vệ và tiền đạo. Hiện tại, cánh trái đang là một tử huyệt trong hàng thủ của Barca khi Eric Abidal vần chưa thể trở lại với 100% phong độ sau ca mổ gan, còn Adriano không đáp ứng được kỳ vọng từ BHL.

Mục tiêu hàng đầu của Barca là hậu vệ Jordi Alba (Valencia) ngoài ra có David Alaba (Bayern Munich), Siqueira (Granada) và Gareth Bale (Tottenham). Ở hàng trung vệ, Thiago Silva (AC Milan) vẫn đang được Barca theo dõi gắt gao trong khi Javi Martinez của Athletic Bilbao cũng là một phương án không tồi.

Trên hàng công, chấn thương của Villa khiến cho Barca không có một trung phong đích thực, Cesc Fabregas vẫn chỉ là một cầu thủ đóng thế ở vị trí này. Fernando Llorente (Athletic Bilbao) và Robin Van Persie (Arsenal) là những gương mặt khả thi nhất cho vị trí này.

Không biết ai sẽ có mặt ở Nou Camp vào mùa giải năm sau nhưng chắc chắn Barca sẽ vẫn giữ nguyên lối đá tiki-taka và tinh thần của chàng hiệp sỹ Don Kijote xứ Mancha.

  • Xuân Thu
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]