Đó là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh, vừa được công bố trên Tạp chí Clinical
Journal of Pain (Mỹ), số ra tháng 3/2015.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trường ĐH Southampton (Anh) đã theo dõi 485 người thực
hiện thủ thuật châm cứu để điều trị bệnh đau lưng. Những người tham gia đã được yêu cầu hoàn thành
bảng câu hỏi điều tra trước khi bắt đầu điều trị, thời điểm hai và ba tháng sau điều trị và lần
cuối vào tháng thứ sáu sau điều trị.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, số bệnh nhân đau lưng đặt kỳ vọng thấp về hiệu quả của thuật châm
cứu trước khi bắt đầu điều trị nhận được ít lợi ích hơn so với những bệnh nhân tin rằng thủ thuật
này sẽ mang lại hiệu quả cao trong điều trị.
Nghiên cứu cũng phát hiện rằng, những bệnh nhân có cái nhìn tích cực đối với chứng đau lưng và
cảm thấy kiểm soát được tình trạng bệnh, có thể giúp giảm nguy cơ bị mất khả năng vận động liên
quan đến chứng đau lưng trong quá trình điều trị bằng thủ thuật châm cứu.
TS Felicity Bishop - người chủ trì cuộc nghiên cứu - cho biết: "Yếu tố tâm lý của bệnh nhân
đau lưng đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả của quá trình điều trị bằng thủ thuật châm cứu.
Đồng thời qua đó khẳng định tầm ảnh hưởng tích cực của các hiệu ứng giả dược trong việc điều trị
các chứng đau ở con người".
Theo Nguyễn Niệm - Phụ nữ TPHCM