Dạy tiếng Anh cho bé có cần dịch sang tiếng Việt

15.5986

Bé nhà mình 4 tuổi đang học tiếng Anh tại trường mầm non, tuần 2 buổi mỗi buổi 30 phút. Quan sát qua camera mình thấy bé rất hào hứng với các trò chơi, về nhà cũng thấy bé bi bô hát tiếng Anh dù không thuộc hết hoặc đọc không rõ từ.

Mình thấy như vậy cũng đạt yêu cầu vì ở lứa tuổi này tạo cho con niềm đam mê với tiếng Anh mới là điều quan trọng. Nhưng mẹ chồng mình thì nghĩ khác. Bà nói là học thì phải ngồi nghiêm chỉnh, chứ không phải vừa học vừa chơi thế này. Cô giáo cũng phải dịch cho bé biết 'hello' tiếng Việt là gì?  'Bố mẹ' thì tiếng Anh nói thế nào?

Mình đã giải thích với bà là nên để bé học tự nhiên như tiếng Việt vì khi mới học nói có ai giải thích 'bố mẹ' là gì đâu mà bé vẫn hiểu. Nhưng mẹ chồng mình vẫn không chịu hiểu. Bà cho rằng cả tháng mới nói được vài từ thì học làm gì cho phí tiền, lại còn không biết dịch từ. Tôi rất mong các thầy cô giáo dạy tiếng Anh giải đáp giúp tôi là tôi đúng hay sai?

Cát Tường

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]