Để là người quyến rũ

SKĐS - Sẽ thật đáng buồn, thậm chí là rất cô đơn, nếu một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang... mà lại bị đánh giá là tẻ nhạt, khô khan, chẳng ai muốn gần.

15.5865

Sẽ thật đáng buồn, thậm chí là rất cô đơn, nếu một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang... mà lại bị đánh giá là tẻ nhạt, khô khan, chẳng ai muốn gần. Trong thế giới văn minh hiện nay thì sức hấp dẫn, hay nói rõ hơn là sức quyến rũ được coi như một giá trị không thể thiếu của người phụ nữ hiện đại...

Quyến rũ nhưng không... lẳng lơ

Trong cuộc sống, ta thấy có những người phụ nữ, hễ đi đến đâu là lập tức cánh đàn ông bị hút hồn theo đến đấy, có khi chỉ là một chút chòng ghẹo, một chút tán tỉnh bông phèng, họ chỉ cần người đẹp đáp lại một nụ cười là thỏa mãn. Những sự trêu chọc đó trong chừng mực cho phép, cũng chẳng phương hại gì, có khi còn làm cho bầu không khí làm việc vui vẻ, sinh động thêm.

Tục ngữ xưa có câu "Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu", ngụ ý khuyên các cô gái không nên phản ứng thái quá với những trêu chọc vui đùa của đám con trai tinh nghịch. Rõ ràng là ngay cả thời phong kiến, các cụ cũng chẳng mấy khắt khe với sự trêu đùa nhẹ nhàng như thế... Thậm chí, những cô gái hễ thấy ai hơi nói đùa là đã nghiêm nét mặt hay tỏ vẻ khinh khỉnh, khó chịu sẽ dễ bị coi là người kênh kiệu quá, không ai ưa. Thực ra, cái khó là làm thế nào để có được mối quan hệ chan hòa, thân mật, vui vẻ với mọi người mà vẫn đoan trang, thùy mị, không bị coi là... dễ dãi? Có nhà nghiên cứu cho rằng, người phụ nữ hấp dẫn cũng phải tỏ ra "thích" đàn ông thì đàn ông mới thích họ, có người cứ thấy đàn ông là khó chịu thì đàn ông cũng sẽ thấy họ nhạt phèo! Sức quyến rũ là một giá trị, đồng thời cũng là một nghệ thuật đòi hỏi phải trau dồi chứ không phải sẵn có. Những công việc thường xuyên phải giao tiếp trong xã hội ngày nay đòi hỏi người phụ nữ phải có khả năng này. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, những phụ nữ có sức quyến rũ thường dễ tạo ra được bầu không khí gia đình hạnh phúc. Chính vì thế, trong vài thập kỷ gần đây, các chuyên gia của nhiều ngành khoa học, nghệ thuật đã đi sâu tìm hiểu bí quyết của sự quyến rũ.

Muốn quyến rũ phải trẻ, phải đẹp?

Câu trả lời là: Không hẳn vậy!

Nhà nghiên cứu tâm lý Julia Grice đã làm trắc nghiệm với 100 chàng trai và kết quả thật bất ngờ: Đa số các chàng trai cho rằng các cô gái tuổi 20 có vẻ hấp dẫn đấy nhưng chưa hoàn thiện. Trong giao tiếp, phụ nữ có tuổi thú vị hơn! Những ngôi sao nổi tiếng như Joans Collins, Linda Evans, Jane Fonda, Catherine De Neuve... đều đã U50 cả rồi mà vẫn vô cùng quyến rũ với sức hút đầy ma lực!

Lại có quan niệm cho rằng muốn hấp dẫn là phải đẹp. Nhưng thực ra, nét đẹp ngoại hình và sự quyến rũ không đồng nhất với nhau. Phải thừa nhận là vẻ đẹp ngoại hình chắc chắn là một yếu tố nhưng chỉ là yếu tố dẫn dắt. Nó quan trọng trong lần gặp gỡ đầu tiên nhưng không có tác dụng dài lâu. Thực tế, vẻ quyến rũ toát ra từ tâm hồn, nó chính là tinh hoa của người phụ nữ.

Nhưng, khi đã quyến rũ thì lẽ tất nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi, có khi còn bị ve vãn, quấy rối. Cho nên, để có được vẻ quyến rũ mà vẫn đoan trang là điều chẳng dễ. Nhà nghiên cứu Nancy Barker cho rằng: "Sự sàm sỡ của phái mạnh chẳng bao giờ xảy ra nếu không có sự khuyến khích của phái yếu". Bà giải thích rõ hơn: "Phụ nữ cần biết rằng thái độ đàn ông đối với họ thế nào tùy thuộc vào cách ăn mặc, nói năng của họ. Nếu họ mặc quá hở hang, quá khêu gợi thì có khác nào họ đang phát tín hiệu "tôi muốn được... ve vãn!" Thế đấy, làm sao có thể kết hợp được hai thái cực gần như đối lập nhau trong cùng một con người? Nhưng đó lại là mơ ước của hầu hết cánh đàn ông. Ai cũng muốn người phụ nữ của mình khiến cho người khác phải khát khao nhưng cô ấy lại chỉ của riêng mình thôi!

Nghịch lý này chính là điều mâu thuẫn lớn nhất trong lòng các đấng mày râu và nếu người phụ nữ hiểu được điều này thì sẽ luôn tự biết cân đối hài hòa giữa vai trò một người vợ đứng đắn, đoan trang trong gia đình mà vẫn là một người phụ nữ đầy quyến rũ ngoài xã hội.

Nguyễn Ngô Ngọc Vi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]