Độc đáo quần áo làm từ sữa dê, chocolate

Các nhà thiết kế cho ra đời rất nhiều sản phẩm thời trang độc đáo như: quần áo sữa dê, váy sô-cô-la...

15.6028

Quần áo làm từ sữa dê

Đó là sáng kiến độc đáo của Anke Domaske, 28 tuổi, một nhà sinh vật học, kiêm nhà thiết kế thời trang người Đức. Anke Domaske đã tìm cách tách protein ra khỏi thành phần sữa lên men, làm sữa biến đổi sang trạng thái rắn, sau đó được ép nhỏ thành những sợi chỉ để dệt thành vải. Đó là loại chỉ sinh thái mang tên eco-thread, an toàn, không gây kích ứng da cho người dùng và thân thiện với môi trường. “Vải sữa” có thành phần lớn là protein nên an toàn, thân thiện và rất mượt mà. Một bộ quần áo loại này có giá khoảng 210- 280 USD (từ 4,4 triệu - 5,9 triệu đồng).

ngọt ngào

Hội chợ Sô-cô-la Brussels diễn ra từ ngày 7/2 đến ngày 9/2 vừa chứng kiến những sáng tạo thời trang vô cùng mới lạ. Đó là sự kết hợp giữa thời trang và sô-cô-la của các nhà thiết kế và những nhà làm sô-cô-la danh tiếng để làm nên những bộ váy làm bằng sô-cô-la. Tham dự hội chợ thời trang này là các NTK nổi tiếng như Antoine Guitou, Alice Topart and, Gilles Werbrouck…

Cô giáo dành 11 năm đan áo từ tóc rụng

Xiang, một giáo viên 60 tuổi đã nghỉ hưu tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã dành 11 năm để đan một chiếc áo và mũ từ số tóc rụng của mình. Sử dụng loại kim móc đan len dệt kim, cô Xiang đã móc 110.000 sợi tóc thành áo và mũ hình hoa hồng. Chiếc mũ có trọng lượng 119 gram dành cho chồng cô. Được biết, số tóc dùng để đan áo đã được cô Xiang sưu tập từ năm 34 tuổi. Chiều dài trung bình các sợ tóc từ 70-80 cm. Cứ 15 sợi tóc sẽ kết lại thành một sợi len dày để đan.

Triệu phú dệt áo bằng vàng để kiếm bạn gái

Datta Phuge, 32 tuổi, doanh nhân chuyên cho vay tại Pimpri-Chinchwad, Ấn Độ đã yêu cầu 15 thợ kim hoàn tay nghề cao làm việc việc trong 2 tuần với 16 giờ mỗi ngày để dệt nên một chiếc áo bằng vàng. Chiếc áo được dệt từ các vòng vàng cỡ nhỏ trên một khung áo làm từ nhung trắng cao cấp, có 6 chiếc cúc làm từ loại pha lê Swarovski nổi tiếng. Ngoài ra các viền cáo, gấu tay cũng được làm bằng vàng với những kết cấu phức tạp.

Áo làm từ lá cây thân thiện với môi trường

Nghệ sĩ Dave Rittinger đã tạo ra một loạt những chiếc áo vô cùng độc đáo, chúng không phải được làm từ vải mà được làm từ những chiếc lá cây và keo dán.  Loạt áo phông sắc thu này được "dệt" một cách tỉ mẩn bằng tay và dùng keo dán kết nối lại với nhau.

Quần áo làm từ giấy thủ công Nhật Bản

Masamitsu Kimura (Đại học Nghệ thuật Musashino) đã sử dụng giấy Washi, một loại giấy đặc trưng của quê hương anh - vùng Gifu, Nhật Bản để làm chất liệu cho những tác phẩm của mình. Điều đặc biệt, những bộ trang phục của Masamitsu không phải là quần áo bình thường, mà đó là các phục trang của phương Tây đương đại. Bằng cách kết hợp hài hòa giữa nghề thủ công cổ xưa và thời trang phương Tây, Masamitsu Kimura đã làm "hồi sinh" Washi - loại giấy thủ công mà ngày nay nhiều người đã quên lãng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]