Du lịch Tết Nguyên đán, nên đến nước nào?

(Kiến Thức) - Dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình kết hợp nghỉ Tết với những chuyến du lịch nước ngoài để thay đổi không khí. Sau đây là những điểm đến thú vị.

0
 Thái Lan là đất nước thu hút du khách khắp thế giới không chỉ bởi sự hiếu khách, những nụ cười thân thiện mà còn rất nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ. Du lịch khám phá Thái Lan, du khách không thể bỏ qua thành phố náo nhiệt, trung tâm mua sắm sầm uất Bangkok như thiên đường mua sắm Pratunam, trung tâm Platinum Fashion Mall, Pantip Plaza.

 Thành phố Pattaya với các hoạt động vui chơi giải trí như chèo thuyền, bơi lặn, xem box Thái và còn rất nhiều địa điểm du lịch Tết Nguyên đán tại đây mà du khách không thể không khám phá và bỏ lỡ.

Đến với Singapore, du khách sẽ được tới khu vườn sinh thái Garden by the Bay với hệ thống siêu cây năng lượng mặt trời. Đây là một công trình sáng tạo của người Singapore trong việc phát triển nhưng vẫn đảm bảo mảng xanh cho đất nước với hệ thống vườn gồm 18 cây nhân tạo khổng lồ, cao bằng các tòa nhà chọc trời

 Không những thế, những buổi chiều lang thang ven cầu cảng nơi có tượng Sư tử biển là biểu tượng của Singapore thật là tuyệt vời.

 Malaysia được nhiều khách du lịch đánh giá là quốc gia lý tưởng để tham quan trong khu vực châu Á. Nằm cạnh Singapore - một quốc gia hiện đại và còn rất trẻ - Malaysia có phần thâm trầm hơn với lịch sử lâu đời và nền văn hóa đa dạng, người dân hiền hòa thân thiện.

 Mỗi năm, Malaysia đón hàng chục lễ hội khác nhau. Nơi đây cũng có Lễ cúng cô hồn hay Tết trung thu cùng thời điểm Việt Nam, bên cạnh đó còn các Lễ thờ chín vi thần, Phật đản (Wesak) hay Lễ hội Kaamatan với mục đích tạ ơn mùa màng bội thu. Malaysia có những điểm đến đẹp mê hồn với làn nước trong như pha lê ở các đảo và quần đảo như Penang, Langkawi hay Perhentian. Tâm điểm hút khách du lịch nhất vẫn là Penang - nơi được mệnh danh là "hòn ngọc Phương Đông".

Hong Kong được ví như Paris của Châu Á, bởi đây là thành phố có nhiều tòa nhà cao chọc trời, là trung tâm tài chính, thời trang của khu vực. Nơi đây đã và đang khẳng định cho một cuộc sống đầy đủ, sung túc, hiện đại.  

 Hãy cùng trải nghiệm du lịch Hong Kong dịp tết Nguyên Đán 2015  để khám phá xứ sở diệu kỳ Disneyland Hong Kong, hòa mình vào những cuộc diễu hành trên phố đầy màu sắc cùng những nhân vật hoạt hình đáng yêu như nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, chuột Mickey và Minnie, Vua sư tử. Đây cũng là mong ước của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em.

 Được mệnh danh là "thiên đường du lịch", Hàn Quốc luôn là sự lựa chọn hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Đến đây, du khách sẽ có những phút giây thoải mái, đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng, trữ tình.

 Những cánh đồng xanh ngát, không khí trong lành của hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc - Cheju, hay vui chơi thỏa thích tại công viên Everland, một trong mười công viên giải trí lớn nhất thế giới. Ngoài ra quý khách còn được đến thăm quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: thành phố cảng Busan, với cầu Qwanganli, bãi biển Haenundae, cung điện Nhà Xanh.

Tuy Nhật Bản chỉ đón năm mới theo lịch phương Tây, những thành phố tại Nhật vào dịp Tết Nguyên Đán (tính theo Âm lịch Việt Nam) vẫn có sức hút kì lạ đối với tất cả du khách tham quan. 

 Du lịch Tết Nguyên Đán Nhật Bản vào những ngày này sẽ mang tới du khách những cảm giác thú vị không chỉ bởi không gian của một xứ lạnh, ngắm cảnh tuyết rơi mà còn là không khí nhộn nhịp của những người dân Nhật đi chùa.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]