Cách làm nước hoa sáp cực đơn giản diện Tết Nguyên Đán

Cách làm nước hoa cực thú vị và đơn giản. Hôm nay Lamsao sẽ giới thiệu bạn cách làm nước hoa sáp nhé! Cùng thực hiện cách làm nước hoa tại nhà này nào! a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.6093
Nguyên liệu

- Sáp ong

- Dầu hạnh nhân (hoặc cũng có thể thay thế thành dầu o-liu, dầu jojoba, dầu hạt nho,...)

- Tinh dầu thơm tự chọn

- Hộp đựng

 
  • 1

    Bạn trộn 1 phần sáp ong với 1 phần dầu hạnh nhân. Hãy luôn ghi nhớ tỉ lệ vàng 1:1 này vì nếu bạn cho quá nhiều dầu hạnh nhân thì sáp sẽ chảy còn nếu cho quá ít thì sáp sẽ cứng đó.

  • 2

    Tiến hành đun chảy hỗn hợp dầu và sáp ong. Mách nhỏ, bạn nên thử nghiệm trước đối với mùi hương mình sẽ sử dụng bằng cách tiến hành trộn cách loại vào một bát riêng nhé. Phải đảm bảo rằng, mùi hương sắp sử dụng phải khiến bạn thực sự cảm thấy thoải mái. 1 hộp sáp nhỏ sẽ cần từ 15-20 giọt tinh dâu nhưng nếu muốn mùi hương mạnh hay nhạt hơn thì bạn hãy gia giảm cho thật phù hợp nha.
    Bạn mở sẵn nắp những chiếc hộp đựng để sẵn sàng đổ sáp nhé. Điều này sẽ giúp bạn không phải mất thời gian với những chiếc nắp khó mở trong khi tay đang bận với một bát sáp nóng dễ đông.

  • 3

    Bạn sử dụng phương pháp chưng cách thủy để làm tan chảy sáp ong và hạnh nhân nhé. Cách thực hiện này sẽ giúp dầu và sáp giữa được các liên kết hóa học và đảm bảo chất lượng hơn đó. Chú ý, bạn tuyệt đối không sử dụng lò vi sóng để đun chảy.

    Bạn nên tiến hành chưng cách thủy với mức lửa vừa. Thấy sáp ong đã chảy hoàn toàn thì bạn khấy đều và đổ từ từ vào bát phần tinh dầu thơm.

  • 4

    Khi sáp ong đã tan chảy hoàn toàn, bạn hãy đổ từ từ vào hộp nhé. Đợi một vài giờ để sáp cứng lại là bạn đã có ngay một hộp nước hoa sáp handmade tuyệt vời rồi.

Thành phẩm

Cách làm nước hoa handmade dạng sáp cực đơn giản và thú vị phải không nào? Chắc chắn bất cứ ai cũng phải bất ngờ vì độ đơn giản của cách làm nước hoa sáp này. Còn chần chừ gì mà không tự làm cho mình một lọ nước hoa sáp để luôn thơm tho trong những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới nhỉ? Một ý tưởng cực hay ho nữa là bạn có thể làm một vài lọ nước hoa để tặng những người thân yêu của mình đó.

 

Chúc bạn thực hiện thành công và đón Tết vui vẻ!

Hãy chia sẻ thắc mắc và khó khăn của bạn khi thực hiện cách làm nước hoa sáp này để Lamsao giải đáp nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]