Gia đình - Nền tảng của sự thành công

Qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi đã gặp chị Phạm Hồng Thắm, Tổng giám đốc Công ty M.H.T. Ở tuổi 33, người phụ nữ ấy đang sở hữu và điều hành hai hệ thống trường Anh ngữ Đông Âu và Âu Mỹ với 18 cơ sở tại TP.HCM. Và hơn thế, chị còn tạo dựng được một gia đình hạnh phúc với người chồng mẫu mực cùng hai đứa con ngoan.

0

Chị Thắm bên hai con
Nhìn vẻ ngoài, chị dịu dàng và đầy nữ tính nhưng bên trong là một cô Thắm mạnh mẽ và quyết đoán. Chính sự mạnh mẽ và quyết đoán ấy đã giúp chị quyết tâm đi đến cùng sự nghiệp giáo dục cùng chồng - người thầy dạy Anh văn năm nào của chị. Chính bản tính hiền lành chân tình của anh đã giữ chân chị ở lại Việt Nam dù công việc hấp dẫn đang chờ đợi chị ở Singapore.

Năm 2000, từ khi lấy anh, với bản lĩnh kinh doanh sẵn có của một cử nhân kinh tế và sự hậu thuẫn về chuyên môn của chồng, chị quyết định “bám trụ” ngành giáo dục. Dù chồng đang có một cơ sở dạy Anh văn rất đông học viên nhưng thời gian đầu, chị Thắm vẫn lập một cơ sở khác để thử sức. Thế nhưng, “đồng vợ đồng chồng tát cạn biển đông”, vậy là vợ chồng chị hợp sức lại thành lập Công ty M.H.T chuyên đào tạo Anh ngữ mọi cấp độ: người lớn, trẻ em, sinh viên, du học sinh...

Nhờ có uy tín, chất lượng giảng dạy và một mức học phí có tính hỗ trợ, trường của chị thu hút rất đông học viên. Và từ một cơ sở nhỏ, chỉ trong vòng 5 năm, Thắm đã cùng chồng “hợp lực” thành lập và phát triển thành hệ thống trường Anh ngữ Đông Âu và Âu Mỹ (ILS và IWEP) với 18 cơ sở khắp thành phố, thu hút gần 30.000 học viên theo học.

Có thể nói, sự thành công của hai trung tâm Anh ngữ Đông Âu và Âu Mỹ hiện nay là do anh chị áp dụng mô hình quản lý một cách khoa học và chuyên nghiệp. Hiện đã có nhiều đơn vị trong nước đặt vấn đề liên kết, nhượng quyền thương hiệu Đông Âu và Âu Mỹ nhưng vợ chồng chị không đồng ý. Bởi “Khi nhượng quyền mà họ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi thương hiệu mà bao năm mình tâm huyết tạo dựng nên”, chị Thắm chia sẻ.

Tạo dựng được thương hiệu cho mình, anh chị cũng phải dựa vào những nguồn thu nhập khác để hai trung tâm có một chỗ đứng vững chắc. Ngoài lòng đam mê công việc, ở vợ chồng chị còn có sự gắn bó sâu nặng với sự nghiệp giáo dục. Chính anh là người đã giúp chị nhận thức sâu sắc về cái nghề mà bao năm anh vẫn theo đuổi. Những thành công của chị đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển giáo dục nói riêng và vào xu thế hội nhập của xã hội nói chung.

Không chỉ cùng chí hướng, anh chị đến với nhau cũng do đồng cảnh ngộ, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Anh không điển trai cũng không nhiều tiền như những doanh nhân thành đạt luôn vây quanh chị mà chỉ là một chàng trai miền Trung chí thú làm ăn, bươn chải kiếm sống để lo cho các em ăn học.

Chị bảo thương anh ở tính chân tình. “Không biết như thế nào nhưng mỗi khi ở bên anh tôi cảm thấy gần gũi, ấm áp. Mỗi lời nói của anh khiến tôi rất tin tưởng và yên tâm vô cùng. Tính anh chín chắn, điềm đạm nên dễ tạo sự yên tâm nơi người đối diện”, chị Thắm tâm sự. Chị yêu anh còn bởi thói quen tốt mà hầu như phụ nữ nào cũng mong muốn ở chồng: không nhậu nhẹt, không cà phê, thuốc lá, không chơi bời đàn đúm.

Không chỉ giỏi kinh doanh, chị Thắm còn là người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa. Mỗi ngày chị lên thực đơn cho cả nhà. Hai vợ chồng xuất thân từ hai miền quê khác nhau, điều ấy những tưởng sẽ khó khăn trong chuyện ăn uống nhưng với chị không hề xảy ra. Là một phụ nữ khéo léo, giỏi nấu nướng, chị luôn nghĩ ra những món mình yêu thích và lần hồi chinh phục được khẩu vị của anh.

Thậm chí, mỗi cuối tuần, chị còn tự tay nấu những món ăn mà anh ưa thích. Đã vậy, chị còn biết làm nhiều món ăn Hoa để thỉnh thoảng đãi bà con, họ hàng. Chị bảo, gia đình là một thế giới thu nhỏ, phải sắp xếp và tổ chức một cách khoa học. Hàng ngày vừa điều hành công ty với 18 cơ sở nhưng chị vẫn có thời gian để quán xuyến gia đình.

Như một thông lệ, mỗi tối, hai vợ chồng chị dành hết thời gian cho các con. “Có hôm kiểm tra bài vở của con, có hôm vui đùa cùng con và cũng có hôm giải đáp thắc mắc cho con, giúp con học hỏi thêm những kiến thức ngoài xã hội từ bố, mẹ”, chị tâm sự. Bởi với chị: “Gia đình mới thật sự ý nghĩa và hạnh phúc nhất”.

Dù đang rất thành công với hai trung tâm đào tạo Anh ngữ và một gia đình hạnh phúc nhưng chị Thắm vẫn chưa muốn “dừng lại”. Người phụ nữ trẻ này vẫn còn nung nấu nhiều hoài bão và tâm huyết góp phần vun đắp cho xã hội và cho nền giáo dục nước nhà.
 

HỒNG NGA
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]