đã được trao cho hai nhà nghiên cứu lý thuyết François Englert 81 tuổi ở ĐH Tự do Brussels (Bỉ) và Peter Higgs 84 tuổi ở ĐH Edinburg (Anh) vì về lý thuyết đã chứng minh được sự tồn tại của hạt cơ bản boson Brout-Englert-Higgs. Ngày 4-7-2012, Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu thông báo đã phát hiện hạt cơ bản mới này nhờ máy dò và máy gia tốc hạt.

François Englert và Peter Higgs (từ trái sang). Ảnh: EPA

Hạt cơ bản Brout-Englert-Higgs liên quan đến cơ chế cơ bản giải thích vì sao các hạt khác như proton, electron lại có khối lượng. Hạt này là mảng ghép cuối cùng trong mô hình chuẩn của ngành vật lý hạt (diễn tả các hạt cơ bản và lực tương tác giữa các hạt).

Vào tháng 8 và tháng 9-1964, hai nhà khoa học François Englert và Peter Higgs đã lần lượt công bố mô hình giải thích khối lượng các hạt bằng hạt cơ bản boson. Nhà khoa học Robert Brout - đồng tác giả với ông François Englert đã qua đời năm 2011.

D.THẢO


Video đang được xem nhiều