Hai nhà khoa học gốc Nga đoạt giải Nobel Vật lý

(ANTĐ) - Hôm qua 5-10, hai nhà khoa học gốc Nga đã cùng chia sẻ giải thưởng Nobel Vật lý cho “những thí nghiệm đột phá” với nguyên liệu mỏng nhất giúp tạo ra những chiếc máy tính có tốc độ nhanh hơn và màn hình cảm ứng trong suốt.

15.6014

Hai nhà khoa học gốc Nga đoạt giải Nobel Vật lý

(ANTĐ) - Hôm qua 5-10, hai nhà khoa học gốc Nga đã cùng chia sẻ giải thưởng Nobel Vật lý cho “những thí nghiệm đột phá” với nguyên liệu mỏng nhất giúp tạo ra những chiếc máy tính có tốc độ nhanh hơn và màn hình cảm ứng trong suốt.

Hai nhà khoa học Andre Geim (phải) và Konstantin Novoselov

Theo Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, hai giáo sư Andre Geim và Konstantin Novoselov thuộc trường Đại học Manchester (Anh) đã tách graphene – một dạng của carbon chỉ mỏng bằng một nguyên tử nhưng bền hơn thép 100 lần.  Những thí nghiệm với graphene có thể dẫn đến việc phát triển những nguyên liệu siêu bền mới để chế tạo vệ tinh, máy bay và ô tô…

Giáo sư Geim, 51 tuổi, mang quốc tịch Hà Lan còn Novoselov, 36 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Nga. Cả hai ông đều sinh ra tại Nga và bắt đầu sự nghiệp Vật lý tại đây. Họ lần đầu tiên làm việc cùng nhau tại Hà Lan trước khi chuyển tới Anh.

Việc công bố giải thưởng Nobel 2010 bắt đầu hôm 4-10 với giải thưởng Nobel Y học thuộc về nhà nghiên cứu người Anh Robert Edwards, 85 tuổi, cha đẻ của phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Hôm nay 6-10, giải Nobel Hóa học sẽ được công bố, sau đó là Nobel Văn học (7-10), Nobel Hòa bình (8-10) và giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 11-10.

Nguyễn Tuyên

(Theo AP)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]