Hãy biến lời chê thành những góp ý tích cực

"Sao đổi ngôi" là chuyện quá đỗi bình thường trong đời sống âm nhạc hiện nay. Thiết nghĩ, lời khen tiếng chê nên trở thành những lời góp ý tích cực để các ca sĩ trẻ hoàn thiện mình hơn trong mắt người yêu nhạc Việt Nam. (Nguyễn Ngọc Ánh Thảo)

0

Người gửi: Nguyễn Ngọc Ánh Thảo
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi đồng tình với ý kiến của canhmn về HĐNT

Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến nhận xét về Hội đồng thẩm định chương trình Sao Mai - Điểm hẹn 2006.

Thật không hay khi làm một so sánh về hai Hội đồng thẩm định năm 2004 và 2006, nhưng bản thân tôi thấy có sự khác biệt hoàn toàn. Không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng có cùng nhận xét về ấn tượng của các thành viên Hội đồng thẩm định 2004 gồm nhạc sĩ Bảo Phúc, nhạc sĩ Tuấn Khanh và NSƯT Quang Lý. Những lời góp ý chân thành pha chút hóm hỉnh tạo hiệu ứng tích cực của nhóm thành viên này không những giúp bản thân ca sĩ trẻ dự thi cảm thấy vui mà khán giả cũng hài lòng vì sự chính xác, mang tính xây dựng lâu dài.

Vẫn biết người đứng trên sân khấu trực tiếp phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí những ca sĩ đã nhiều năm lăn lộn trên sân khấu ca nhạc cũng chưa chắc đã thoát khỏi, huống hồ đây chỉ toàn là những ca sĩ trẻ, bản lĩnh sân khấu chưa có, thậm chí vài thí sinh lại là lần đầu tiên bước lên sân khấu. Vẫn biết lời khen đôi khi cũng có mặt trái, làm người nghe ảo tưởng về bản thân mình, nhưng đôi khi cũng phải khen để khuyến khích, động viên thí sinh thêm nhiệt huyết, vững lòng tin bước tiếp trên con đường chông gai. Một lời chê bai "như tát nước vào mặt" có khác gì bảo "thôi em đừng đi tiếp nữa, vô ích thôi". Biết đâu một hay một số thí sinh này sẽ trở thành những Diva, thần tượng âm nhạc từ sân chơi nhỏ bé này. Biết đâu họ lại là "cái đinh" trong những chương trình lớn mà ca sĩ nổi tiếng cũng đành chịu xếp thứ hạng sau. "Sao đổi ngôi" là chuyện quá đỗi bình thường trong đời sống âm nhạc hiện nay. Thiết nghĩ, lời khen tiếng chê nên trở thành những lời góp ý tích cực để các ca sĩ trẻ hoàn thiện mình hơn trong mắt người yêu nhạc Việt Nam.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]