Học cách làm đồ chơi dân gian Nhật Bản ở Hà Nội

Từ nay đến hết ngày 9/3, công chúng sẽ có dịp tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống và một số loại hình nghệ thuật đương đại của Nhật Bản thông qua các hoạt động giới thiệu, giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

31.1808
Học gấp giấy Origami Nhật Bản (Ảnh minh họa: TTXVN)



Chuỗi hoạt động này bao gồm một số sự kiện tiêu biểu như: Chương trình trưng bày chuyên đề “Văn hóa Nhật Bản” (khai mạc sáng 16/1), lễ hội “Cool Japan Fukuoka”;và workshop hướng dẫn cách làm, chơi các trò chơi dân gian Nhật Bản (khai mạc sáng 18/1) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 80 hiện vật tiêu biểu cho văn hóa Nhật Bản và mối quan hệ giao thương Việt Nam-Nhật Bản sẽ được giới thiệu đến công chúng trong chương trình trưng bày chuyên đề “Văn hóa Nhật Bản.” Theo đó, những hiện vật này sẽ tập trung vào một số chủ đề chính như: “Đồ đồng cổ đại Nhật Bản,” “Vật dụng nghi lễ Phật giáo,” “Lịch sử bang giao Việt Nam-Nhật Bản”…

Một số hiện vật độc đáo được coi là điểm nhấn trong chương trình trưng bày lần này là: Tượng Bồ Tát thời kỳ Heian (thế kỷ 10), Quốc thư chính quyền chúa Nguyễn Hoàng gửi Mạc phủ Hideyoshi (Nhật Bản) để đặt quan hệ giao thương (niên hiệu Quang Hưng thứ 14, triều Lê Trung Hưng, 1591); Sách mật dạy cách sử dụng súng của Trường Pháo thuật Inadome (thời Edo, 1629)…

Các hiện vật này được lựa chọn từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Kyushu (Nhật Bản).

Hiện vật thuộc chủ đề "Gốm sứ Nhật Bản thời kỳ Edo" (Ảnh: BTLSQG)

Song song với chương trình trưng bày chuyên đề này, công chúng có dịp trải nghiệm cách làm và trực tiếp tham dự nhiều trò chơi dân gian truyền thống của Nhật Bản như: Kazaguruma (chong chóng giấy), “take-tonbo” (chuồn chuồn làm bằng tre), mặc thử trang phục yukata (yukata là một loại áo truyền thống-kimono mùa hè của Nhật Bản. Không như kimono, yukata có hai loại cho nam và nữ).

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động mang đậm sắc thái văn hóa đương đại Nhật Bản cũng được giới thiệu trong dịp này: Thi cosplay, dạy vẽ truyện tranh manga (do các họa sỹ đến từ tỉnh Fukuoka thực hiện), chiếu phim hoạt hình Nhật Bản và trình diễn thời trang “Cool Japan Fashion show”…

Trao đổi với báo chí sáng 16/1, ông Nguyễn Đình Chiến, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho hay: “Việc kết hợp trưng bày cổ vật với giới thiệu các loại hình nghệ thuật, văn hóa đương đại của Nhật Bản nhằm giúp khách tham quan có quan một cái nhìn toàn diện hơn về văn hóa, lịch sử và con người Nhật Bản. Từ đó, công chúng sẽ thấy được sự gần gũi, tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Nhật Bản.”

Chương trình giới thiệu, giao lưu văn hóa Nhật Bản lần này do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam phối hợp với Tổng cục Văn hóa Nhật Bản và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Kyushu thực hiện./.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]