Báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada đăng tải trên báo "Thư tín địa cầu" ngày
28/1, cho biết
khoảng cách thu nhập giữa 1% số
người giàu nhất Canada với phần
còn lại đang ngày một tăng và nguồn gốc của giàu có đến từ thu nhập tiền lương
của một công việc ổn định.
Cơ quan này cho biết để lọt vào nhóm 1%
dẫn đầu hiện nay một người phải có
thu nhập ít nhất từ 201.400 USD/năm, tăng tới 37% so với mức 147.500 USD của năm
1982.
Trong một
nghiên cứu từ năm 1982 đến 2010 thông qua phương pháp kiểm tra 25,5
triệu bản khai thuế trên toàn quốc, Cơ quan Thống kê Canada đã xác định mức thu
nhập của nhóm 1% dẫn đầu liên tục tăng ổn định và hiện đang chiếm tới 10,6% tổng
thu nhập trên toàn quốc.
Mặc dù con số này còn thấp hơn so với mức đỉnh điểm 12,1% của năm 2006 nhưng
đã tăng 7% so với những năm 1980.
Các dữ liệu nghiên cứu mới còn cho thấy khoảng cách thu nhập giữa người giàu
và người nghèo tại Canada đang ngày một
nới rộng, đặc biệt là đối với giới trẻ.
Trong khi thu nhập cao hơn "ngày càng phụ thuộc" vào việc có công ăn, việc làm
ổn định, chứ không phải là từ các khoản đầu tư vốn, giới trẻ lại đang phải sống
trong tình trạng thiếu việc làm ngày một tăng do tác động của suy thoái kinh tế.
Ba thập kỷ trước, thu nhập trung bình của nhóm 1% dẫn đầu vào khoảng 191.600
USD, cao hơn 7 lần so với mức thu nhập trung bình 28.000 USD của 99% còn lại.
Nhưng đến năm 2010, thu nhập trung bình của nhóm 1% dẫn đầu đã tăng lên đến
283.400 USD, gấp khoảng 10 lần so với thu nhập trung bình 28.400 USD của phần
còn lại.
Một nghiên cứu khác của Ngân hàng Toronto-Dominion gần đây cũng khẳng định
giai đoạn nới rộng khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo tại
Canada là vào những năm 1990.
Tiền thuế đóng góp cho liên bang và các tỉnh của
các tập đoàn hàng đầu Canada đã tăng đến 21,2% trong năm 2010 từ mức 13,4% của
những năm 1980, trong khi mức thuế đóng của phần còn lại giảm đi đáng kể.
Thống kê Canada cho biết thêm từ năm 2000, khoảng 2/3 trong nhóm 1% dẫn đầu
có thu nhập từ lương, một bước tiến so với con số ít hơn 50% của những năm 1980.
Trước đây, nam giới thường "thống trị" trên bảng xếp hạng của những người có
thu nhập cao nhưng hiện tại phụ nữ đang vươn lên, với tỷ lệ 21% so với mức 11%
của những năm 1980.
Những người có thu nhập cao thường là những người có trình độ chuyên môn cao
trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là bác sĩ, nha sĩ, quản lý cấp cao và bác sĩ
thú y.
Những người giàu nhất Canada có xu hướng sống ở các thành phố lớn của đất
nước, trong đó, nơi có tỷ lệ người thu nhập cao tăng nhanh nhất là ở Calgary,
với tốc độ tăng lên đến 11% trong giai đoạn từ năm 1989 đến 2010./.