Không gian sống của người nổi tiếng

Khung trời riêng lãng mạn, pha chút huyền bí của Ngô Mỹ Uyên, ngôi nhà ấm cúng, linh thiêng với các pho tượng phật của Quang Dũng, hay sự yên tĩnh, lắng đọng theo thời gian từ căn hộ của Dương Trương Thiên Lý… sẽ được khán giả lần lượt khám phá trong chương trình “Không gian đẹp”.

15.6009

MC Quyền Linh và Diệu Hoa trong không gian sống của Hoa hậu báo Tiền Phong 1990.

“Không gian đẹp” không chỉ đưa người xem đến chiêm ngưỡng ngôi nhà của những người nổi tiếng mà còn cho bạn hiểu thêm về cách nghĩ, cách cảm cũng như quan niệm văn hóa của họ.

Ghé thăm nhà Ngô Mỹ Uyên, khách ngỡ ngàng trước những khung cửa sổ giống như trong câu chuyện cổ tích Ấn Độ, đèn chùm với ánh sáng lãng mạn. “Tôi thường mơ đến một ngôi nhà ấm cúng, đẹp và huyền bí như trong thế giới cổ tích” - đó là cách bài trí Mỹ Uyên chọn cho ngôi nhà của mình. Nữ ảo thuật gia trẻ tuổi cho rằng: “Ngôi nhà không chỉ đơn thuần để che nắng che mưa mà còn là biểu hiện của văn hóa sống. Khi mình làm việc vất vả, về đến nhà thì ngôi nhà sẽ phục vụ mình, tái tạo sức lao động và tái tạo những giấc mơ”.

Nếu như không gian sống của Ngô Mỹ Uyên tạo cảm giác huyền bí, cổ tích thì ngôi nhà của Quang Dũng lại gợi nên không khí linh thiêng, ấm cúng nhờ các pho tượng phật. Đi lưu diễn ở nhiều nơi, qua nhiều đất nước, Quang Dũng đã sưu tầm được hàng loạt tượng phật. Mỗi pho tượng đều mang nét văn hóa khác nhau tạo nên một không gian vừa đa chiều, phong phú vừa ấm cúng, thiêng liêng. Mỗi khi ngắm bộ sưu tập đặc biệt này, chàng ca sĩ gốc Quy Nhơn luôn cảm thấy an lành hướng thiện.

Người xem sẽ ngỡ ngàng khi bắt gặp một không gian sống yên tĩnh, lắng đọng đến khó tin của Dương Trương Thiên Lý trong căn nhà gỗ đã hơn 100 năm tuổi do một nhóm thợ người Huế xây dựng theo phong cách miền Nam. Gia đình Á hậu Hoàn vũ VN giữ gìn ngôi nhà với mong muốn bảo tồn truyền thống của dân tộc từ bao năm nay. Đối với Thiên Lý, đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm sẽ theo cô trên suốt chặng đường đời.

Tổ ấm của siêu mẫu - doanh nhân Vũ Cẩm Nhung lại tạo cảm giác choáng ngợp bởi ánh đèn lung linh sắc màu. Căn nhà bố trí rất tiện lợi, sang trọng mà gần gũi với những bức tranh được vẽ theo cấu trúc một khu vườn nhiệt đới khiến chủ nhân của nó xuất hiện như một hoàng hậu. Yêu thích cảnh sắc đồng quê, muốn tìm thấy cảm giác gần gũi, thư giãn mỗi khi trở về nhà nên siêu mẫu này chọn tranh ảnh thể hiện những loại cây quen thuộc với người Việt như dừa, hoa đại, có những con vật đáng yêu như bướm, chim, hươu, nai. Đối với Cẩm Nhung, một ngôi nhà đẹp phải luôn tạo được sự hài hòa, dù thiết kế, bày biện theo phong cách nào.

Những quan niệm, những không gian sống ấy sẽ có trong chương trình “Không gian đẹp” với sự tài trợ của sơn Mykolor, công ty 4 ORANGES phát sóng vào 18h50 các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần trên sóng VTV3.

Không gian sống đẹp của những người nổi tiếng:

Nhà của siêu mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân.

Nhà của đầu bếp nổi tiếng Cẩm Vân.

Nhà của ca sĩ Tùng Dương.

Nhà doanh nhân Trí Dũng.

Nhà của nhà thiết kế Thuận Việt.

Nhà của nhà báo Thiên Hương:

 

N.T.
Ảnh: TV plus

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]