Kỹ năng khơi gợi hứng thú học tập ở trẻ

GiadinhNet - Phương pháp giáo dục “Khơi gợi hứng thú học tập của trẻ” thông qua các trò chơi, bài đồng dao… đã được GS. Trần Văn Khê áp dụng thành công không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới.

15.6

Theo GS. Trần Văn Khê, với con trẻ, chuyện gì các em cũng có thể xem là một trò chơi. Vì vậy, cha mẹ phải biết nắm bắt cơ hội này để giáo dục con thông qua những trò chơi, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Hội thảo “Kỹ năng khơi gợi hứng thú học tập ở trẻ” diễn ra từ 2.30pm – 4.30pm, ngày 8/10/2011 tại Hội trường Trường Ban Mai, Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Chương trình do Hội quán Các bà mẹ tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Dạy con thế nào cho đúng? Đó hẳn luôn là câu hỏi thường trực trong đầu mỗi bậc cha mẹ. Buổi hội thảo “Kỹ năng khơi gợi hứng thú học tập ở trẻ” với sự tham gia của GS TS Trần Văn Khê sẽ là chiếc chìa khóa thú vị giúp các bậc phụ huynh mở cánh cửa đam mê khám phá của con cái mình.

Trong buổi hội thảo này, GS Trần Văn Khê sẽ chia sẻ với các bậc cha mẹ những bí quyết, những trò chơi mà cha mẹ có thể thực hiện với con mình, qua đó đứa trẻ sẽ được tiếp nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích, mới mẻ, cũng như học được cách làm người, cách đối nhân xử thế…

Với kiến thức uyên thâm của một học giả có tầm vóc, với những trải nghiệm của một người đã sống qua gần trọn thế kỷ, tại nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau, với kinh nghiệm thực tế của một người cha đã thành công trong việc dạy con từ sớm và với một tấm lòng luôn tràn đầy tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục… những bài nói chuyện của GS TS Trần Văn Khê luôn khiến cho người nghe bị thu hút và thuyết phục.

Ngoài ra, chương trình còn có bác sĩ tư vấn sức khỏe cho các bé.
 
Nuôi dưỡng con từ trong bào thai bằng âm nhạc
 
Ngoài ra, sáng Chủ Nhật 9/10/2011, từ 8h30 đến 10h30, cũng tại Hội trường trường Ban Mai, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội sẽ có buổi nói chuyện chuyên đề “Thai giáo – giáo dục thai nhi và sinh con ưu việt” của GS TS Trần Văn Khê. Ông may mắn được sinh ra trong một gia đình mà bên nội, ngoại đều là nhạc sĩ, và được thai giáo một cách rất đặc biệt. Sau này, ông cũng áp dụng thai giáo rất thành công đối với con trai mình, GS.TS Trần Quang Hải (nhạc sĩ nổi tiếng thế giới về âm nhạc và nghệ thuật hát đồng song thanh).

Trong buổi hội thảo này, GS Trần Văn Khê sẽ chia sẻ về chủ đề âm nhạc và tác động tích cực của âm nhạc đối với thai nhi và người mẹ.

Thai giáo là nuôi dạy con từ khi còn là bào thai. Trẻ được thai giáo sẽ thừa hưởng những ưu điểm di truyền của bố mẹ, nhanh chóng trưởng thành, ngoan, ngủ tốt, hiếm khi quấy khóc, chỉ số EQ cao, phẩm chất đạo đức tốt, dễ thích ứng và nhiều khả năng sáng tạo…

Chương trình do Hội quán Các bà mẹ tổ chức hoàn toàn miễn phí.

 
B.T
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]