Lindegaard gia hạn hợp đồng với M.U: Tín hiệu tích cực trong khung gỗ

Thủ môn 28 tuổi người Đan Mạch đã từng là lựa chọn số một trong khung gỗ của Quỷ Đỏ mùa trước sau khi David De Gea gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Nhưng anh đã phải nghỉ nửa sau của mùa giải vì một chấn thương mắt cá gặp phải trong một buổi tập vào tháng Một. Điều đó tạo điều kiện cho thủ thành trẻ người Tây Ban Nha trở lại khung gỗ và thi đấu với phong độ cực kì xuất sắc, trong đó đáng nhớ nhất là pha cản phá xuất thần từ cú đá phạt của Juan Mata trong trận hòa 3-3 của United với Chelsea.

15.5818
(TT&VH) - Anders Lindegaard đã gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Manchester United để ở lại đội bóng này đến năm 2016. Đây có thể coi là một phần thưởng của đội chủ sân Old Trafford với những bước tiến của Lindegaard kể từ khi đến đây từ Aalesund với giá 3,5 triệu bảng vào tháng Một năm 2011.


Lindegaard và De Gea - Ảnh: Getty

HLV Alex Ferguson nói về cầu thủ này: “Anders vẫn còn trẻ so với tuổi đời trung bình của một thủ môn và anh ấy đã có rất nhiều tiến bộ kể từ khi đến đây. Việc có hai thủ môn đẳng cấp cạnh tranh với nhau cho một vị trí trong khung thành sẽ có ích cho đội bóng, dù rằng nó làm tôi có một cơn đau đầu khi phải lựa chọn người gác đền. Tôi rất vui khi anh ấy kí hợp đồng mới và trở lại sau kì nghỉ hè với tình trạng thể lực rất tốt sau chấn thương đáng thất vọng gặp phải ở mùa giải trước”.

Lindegaard đã giữ sạch lưới trong 5 trận đầu tiên bắt chính cho United ở Premier League và đã sẵn sàng thách thức David De Gea cho vị trí số một trong khung thành ở mùa giải này. Anh cũng đã thi đấu rất hay trong chuyến du đấu đầu mùa của M.U khi mà De Gea còn đang bận thi đấu cho đội Olympic Tây Ban Nha. Đội bóng của De Gea rời London sau một chiến dịch đầy thất vọng mà khi bị loại mà không ghi nổi một bàn thắng, dù được đánh giá rất cao trước giải.

Lindegaard phát biểu sau khi được gia hạn hợp đồng: “Tôi rất hài lòng khi được gia hạn hợp đồng. Tôi rất vui và tự hào vì HLV đã tin tưởng ở tôi. Tôi chỉ muốn ở đây chứ không phải bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Sự cạnh tranh vị trí là rất quyết liệt, điều dễ thấy ở một đội bóng đẳng cấp như United, điều đó chỉ làm chúng tôi quyết tâm hơn và cũng giúp đội bóng mạnh hơn. Tôi đã luôn mơ về việc được chơi bóng cho United và không điều gì làm tôi tự hào hơn là mặc chiếc áo với logo của CLB trên ngực”.

Nửa kia thành Manchester

Man City đẩy nhanh vụ De Rossi

Đội bóng nửa xanh thành Manchester đang quyết tâm đưa về tiền vệ Daniele De Rossi từ AS Roma với giá 20 triệu bảng.

Ngôi sao người Italia năm nay 29 tuổi và HLV Roberto Mancini đã theo sát cầu thủ này trong 18 tháng qua. Anh vừa mới kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng thủ đô vào tháng Hai. Tiền vệ trung tâm này đã có một kì EURO thành công khi cùng Azzuri lọt vào chung kết trước khi để thua TBN dù họ không được đánh giá cao trước giải do vụ scandal Scommessopoli mới nổ ra.

GĐĐH Brian Marwood khẳng định Man City sẽ thanh lí các cầu thủ không còn nhiều đóng góp trước khi nghĩ đến chuyện mua sắm. Mancini tỏ ra rất không hài lòng với quyết định này vì ông muốn ổn định lực lượng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Và De Rossi có thể là bản hợp đồng đầu tiên của City mùa giải này.


Thanh Hoài


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]