Chúng cho biết mô vú có vẻ bên ngoài
khỏe mạnh có thể từng bước
phát triển thành
ung thư. Và test này có khả năng
phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm nhất và dễ
điều trị nhất. Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất tại Anh và cứ 8
phụ nữ thì có 1 người được
chẩn đoán ung thư vú trong suốt cuộc đời họ.
Mặc dù phụ nữ cao tuổi có nhận thức tốt về bệnh và sàng lọc thường xuyên, nhưng số ca mắc ung thư vú vẫn lên tới 12.000 ca/năm.
Phần lớn
khối u vú được phụ nữ tự phát hiện hoặc trong khi chụp nhũ ảnh, vì vậy nên chụp X-quang 3 năm/lần từ độ tuổi 50. Tuy nhiên, khi phát hiện bệnh thì có thể đã quá muộn.
Các
nhà khoa học tại Trường đại học Uppsala đã so sánh mẫu mô ung thư vú của gần 300 phụ nữ với mô vú có vẻ ngoài khỏe mạnh và các mẫu da của họ, kết quả mang lại hy vọng về một tét tốt hơn. Trong số gần 40% số trường hợp, các mô vú có vẻ bình thường ẩn chứa những thay đổi
di truyền thường thấy ở ung thư giai đoạn muộn. Một số nguyên nhân của sự thay đổi di truyền bao gồm hút thuốc lá, hóa chất và sự không may mắn.
Những gen này không đủ để gây bệnh nhưng chúng được cho là góp phần
hình thành ung thư. Các gen này có thể xuất hiện vài năm hoặc thậm chí vài
thập kỷ trước khi phát triển thành ung thư. Điều quan trọng là chúng khiến các protein bám trên bề mặt tế bào vú.
Nghiên cứu này đã mở ra khả năng phát triển các phương pháp chẩn đoán có thể phát hiện những phụ nữ có nguy cơ bị ung thư vú, trước khi khối u hình thành và phát hiện sớm hơn nhiều so với chụp nhũ ảnh.
Các nhà nghiên cứu cho biết có thể triển khai test này trong 5 năm tới.
Theo Trình Lâm - Sức khỏe và Đời sống