Lời khuyên của chuyên gia - tiếp theo và hết

TP - Theo cô Nguyễn Thị Trung Xuân - giáo viên trường THPT Thái Bình, TPHCM, học sinh nên dùng phương pháp loại trừ khi làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Anh văn.

15.599

Cô Nguyễn Thị Trung Xuân: Năm nay, môn Anh văn là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì thế, chắc chắn sẽ có nhiều học sinh bước vào phòng thi với áp lực nặng nề vì làm không tốt những môn thi trước. Các em cũng đã kiệt sức vì đã dồn sức thi các môn khác.

Trong khi đó, môn Anh văn với nhiều kiến thức, cần phải tập trung và bình tĩnh mới có thể nhớ lại kiến thức và thi tốt được. Vì vậy, các em đừng để bản thân mình bị áp lực. Nếu bình tĩnh, khi vào phòng thi, nhiều kiến thức tưởng bị quên có thể từ từ nhớ lại được.

Trong thời điểm cận kề này, học sinh không nên để ý học từ vựng nữa, bởi từ vựng là thứ được tích lũy từ cả một quá trình. Các em nên lướt qua một lượt về văn phạm, cấu trúc câu: các thì, mệnh đề quan hệ, thể bị động, chủ động, cách phân biệt danh – động – tính – trạng, cách sắp xếp câu, so sánh hơn, so sánh nhất…

Trong kỳ thi thử tốt nghiệp vừa qua, rất nhiều học sinh mắc lỗi trong bài thi vì không chịu đọc cho hết câu hỏi. Cứ thấy câu hỏi đó trông giống như câu hỏi mình đã làm qua là vội vàng làm, trong khi nhiều dữ kiện quan trọng chỉ nằm ở cuối câu.

Kinh nghiệm làm bài thi tiếng Anh là nên dùng phương pháp loại trừ trước. Loại trừ được hai đáp án sai là có thể suy ra dễ dàng đáp án đúng nhất trong hai đáp án còn lại trong đề thi. Sử dụng thành thạo phương pháp loại trừ là các em đã có lợi thế rất lớn khi bước vào phòng thi môn tiếng Anh rồi.

Đăng Khoa ghi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]