Lý Nhã Kỳ tiết lộ bí quyết làm đẹp

Bận rộn với phim trường, công việc kinh doanh nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn luôn giữ được vẻ tươi tắn, duyên dáng và gợi cảm. Nhã Kỳ cho biết cô chỉ theo một số nguyên tắc để định hình được phong cách mà cô mong muốn là “sang trọng, gợi cảm và hơi hoang dại”.

15.5991
 
Nâng niu làn da: Nhã Kỳ cho biết, cô rất may mắn, sinh ra đã có làn da trắng hồng, mỏng và mịn màng, chỉ có một khuyết điểm là da thuộc loại nhạy cảm nên rất hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Chính vì thế cô phải tẩy trang rất kỹ.
 
Về đến nhà, Kỳ “lột” mặt trần, tẩy trang thật sạch, rửa lại mặt bằng sữa chuyên dụng cho da nhạy cảm, thoa nước hoa hồng cân bằng độ ẩm cho da. Công việc đóng phim đòi hỏi phải sử dụng nhiều mỹ phẩm nên khi trang điểm bao giờ Kỳ cũng thoa một lớp kem lót có chất dưỡng bảo vệ da, giúp da được nuôi dưỡng cả ngày và tránh bớt những hóa chất có hại. Nhã Kỳ cũng không bao giờ quên dùng thêm một lớp son dưỡng để làm môi mềm và không bị khô.
 
 
Chăm sóc “gốc con người”: Rất “khoái” diện cho mái tóc, tạo mẫu, đổi kiểu uốn ép và nối tóc liên tục nên tóc bị xơ và khô. Chính vì vậy Kỳ “giao phó” việc chăm sóc tóc cho tiệm làm tóc, hồi phục mỗi tuần bằng cách hấp dầu, gội và massage nhẹ cho da đầu kích thích tóc mọc nhiều hơn. Còn ở nhà thì Kỳ tự chăm sóc bằng những loại dầu gội dưỡng cho tóc và những loại gel, nước xịt làm mềm dành cho tóc khô.
 
Không thể bỏ qua lợi thế của son phấn: Nhã Kỳ chuộng kiểu sang trọng, nhẹ nhàng .Ưu thế của làn da mỏng như da trẻ con nên cô chỉ cần đánh lớp phấn nền nhẹ nhàng, chuốt nhẹ lông mày theo dáng sẵn có cho sắc sảo hơn. Mắt mí to nên không cần dán mí, chỉ đánh gam màu nhẹ như nâu, vàng, hồng để nhấn nhá cho mắt sinh động ;  bấm mi và chuốt mascara cho mắt long lanh.
 
Ngoài ra, dùng phấn hồng hơi nâu nhạt tạo khối cho gương mặt ở vùng gò má xếch hướng thái dương. Nhã Kỳ cho biết cô chăm chút kỹ cho đôi môi với ba lớp, son dưỡng làm mềm và chống khô, sau đó thoa son màu nhẹ và phủ thêm son bóng để môi gợi cảm.
 
 
Đầu tư cho trang phục: đây là lĩnh vực mà cô đầu tư rất nhiều vì muốn tạo sự gợi cảm.Tuy nhiên, ngày thường cô thường mặcáo thun, quần lửng và các loại trang phục đơn giản  để cơ động và dễ xông pha trong công việc. Riêng tiệc tùng và xuất hiện khi giao lưu thì cô có những bộ cánh rất đặc biệt.
 
Nhã Kỳ thường chọn loại đầm dài, vải voan lụa mềm, cổ khoét sâu hoặc hở cổ để lộ vai trần, không chọn những loại áo có tay, vai phồng, cổ phồng sẽ làm dáng bị mập và thô. Bên cạnh đó, Kỳ thích những kiểu áo dạ hội sang trọng, có đường xẻ dài vừa giúp tăng thêm chiều cao, vừa che đi khuyết điểm của đôi chân.
 
Trang sức là thứ không thể thiếu khi diện những bộ cánh này. Kỳ sưu tập đủ các loại hoa tai và dây đeo bằng pha lê, hoặc những chuỗi hạt bẹt, hạt đá lóng lánh để làm tăng sự nổi bật cho trang phục.
 
Theo Phụ nữ      
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]