Mặc quần lót, thả rông ngực kiếm bộn tiền từ khách du lịch

(Xã hội) - Chỉ mặc quần nhỏ, còn lại để ngực trần nhưng khéo léo che chắn bằng kiểu tô màu “body painting” cờ Mỹ lên người, các cô gái này có thể kiếm tới hàng trăm đô la Mỹ/ngày.

0

Ở thành phố không bao giờ ngủ, chuyện ở trần dạo phố không hề bị pháp luật ngăn cấm, nhưng vấn đề lại nảy sinh khi một số người lợi dụng lỗ hổng luật pháp để kiếm tiền từ du khách tham quan Quảng trường Thời đại. Chỉ mặc quần nhỏ trên người, còn lại để ngực trần nhưng khéo léo che chắn bằng kiểu tô màubody painting” cờ Mỹ lên người, các cô gái này có thể kiếm tới hàng trăm đô la Mỹ một ngày.

Cô gái cởi áo, chỉ mặc quần lót kiếm tiền giữa quảng trường Thời Đại.

Họ được cho là người nhập cư gốc Latin chỉ biết nói mỗi chữ “picture” kêu gọi khách qua đường chụp hình với mình nhưng trước khi được làm điều đó thì khách phải chịu khó xìa “money” (tiền).

Thu nhập cao lại nhàn hạ, nên chỉ trong vòng một năm, từ 2 cô ban đầu nay có đến 40 cô hành nghề.

Cảnh sát cũng siêu lòng trước cơ thể nóng bỏng của các cô gái này.

Hiện tượng khiến người dân địa phương rất bực bội. Nhất là khi hình ảnh cảnh sát đang thi hành công vụ cũng "xiêu lòng" vì những cô gái này được phát tán trên các mạng xã hội khiến chính quyền phải vào cuộc.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho hay, ông sẽ cương quyết dẹp chuyện “thả rông” ngoài phố như thế vì đó là hành động “bất hợp pháp” dù bang New York cho phép phụ nữ được cởi trần.

Đáng nói, hành động này không trái luật.

Theo đề xuất của lực lượng đặc nhiệm, do Ủy viên cảnh sát William Bratton và Ủy viên Quy hoạch thành phố Carl Weisbrod dẫn đầu, một khả năng là thành lập khu riêng biệt cho những người này, hoặc buộc họ phải có “giấy phép hành nghề”. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]