Mách mẹ cách làm băng đô tai thỏ xinh xắn tặng con gái 20/10

Dù 20/10 là ngày của phụ nữ Việt Nam, nhưng nếu có con gái, bạn có thể tự tay làm một món quà cho con và cho cả mình nữa. Cách làm băng đô tai thỏ dưới đây là một ví dụ. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.6009
Nguyên liệu

Ngoài 8/3 thì 20/10 cũng là ngày mà các đấng mày râu bày tỏ sự trân trọng đối với những người phụ nữ của đời mình. Tuy nhiên, không cần thiết phải chờ đến việc chồng tặng quà, người mẹ có thể tự tay làm cho mình và con gái một món quà đi chơi 20/10 đấy. Cách làm băng đô tai thỏ dưới đây là một ví dụ, chiếc băng đô handmade vô cùng xinh xắn và đáng yêu sẽ giúp 2 mẹ con thật nổi bật khi xuất hiện trên phố.

Cách làm băng đô tai thỏ cũng chỉ là một trong vô vàn mà bạn có thể làm để tặng con gái, nhưng được làm điệu cho con gái và làm điệu cho chính bản thân mình cũng thấy hạnh phúc đúng không nào?

Để chuẩn bị cho cách làm băng đô tai thỏ, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau:

Vải

Keo, dây chun

Bút, thước

Kéo, kim

Máy khâu (nếu có) hoặc kim chỉ

Bàn là

Kim băng

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn dùng bút và thước đánh dấu lên mảnh vải với chiều dài mảnh vải chúng ta cần là 46 cm, chiều rộng là 8 cm. (Lưu ý là tùy vào vòng đầu mà bạn đánh dấu lên vải nhé).
  • 2

    Bước tiếp theo của cách làm băng đô tai thỏ là bạn cắt vải ra theo đường đã đánh dấu.
  • 3

    Bây giờ, bạn tiếp tục gập đôi mảnh vải theo chiều rộng và gập mặt trái ra ngoài.
  • 4

    Bạn dùng kim có đầu hạt tròn để cố định mảnh vải đã gập đôi. Cách 1 đoạn bạn lại ghim 1 cái kim.
  • 5

    Bạn lấy một mảnh vải khác dài 30 cm, rộng 13 cm và gập đôi chiều dài lại.
  • 6

    Sau đó, bạn gập đôi mảnh vải theo chiều rộng.
  • 7

    Bây giờ, bạn sẽ dùng bút vẽ đường cong như trong hình (để làm tai thỏ).
  • 8

     Sau khi đã xác định được đường cắt theo nét vẽ, chúng mình sẽ dùng kéo cắt theo đường đã vẽ nhé!
  • 9

    Bây giờ, bạn mở mảnh vải vừa cắt ra, sau đó gập đôi theo chiều dài và dùng kim cố định lại. Cách 1 đoạn bạn ghim lại bằng 1 cái kim.
  • 10

    Bạn dùng máy khâu may theo chiều dài của mảnh vải đầu tiên lại. Nếu không có máy khâu bạn có thể dùng kim chỉ để tự khâu.
  • 11

    Bạn may đến mảnh vải làm tai thỏ nhưng chừa một khoảng ở giữa (khoảng trống nằm giữa hai mũi tên), phần này các bạn sẽ không may mà để trống, chút nữa chúng mình sẽ lộn vải qua phần để trống này để là lại cho phẳng.
  • 12

    Bạn lộn phải các mảnh vải vừa may và dùng bàn là để là.
  • 13

    Để làm phần gắn lên tóc, các bạn sẽ cắt 1 đoạn chun dài khoảng 23 cm.
  • 14

    Bạn xỏ dây chun vào đầu nhọn của kim băng rồi gài lại, sau đó bạn luồn qua mảnh vải làm băng đô (mảnh vải dài không phải mảnh vải tai thỏ nhé).
    Sau đó, bạn buộc hai đầu dây chun lại với nhau.
  • 15

    Sau khi buộc, bạn may hoặc khâu hai đầu vải lại với nhau.
  • 16

    Đối với mảnh vải tai thỏ, sau khi lộn phải và là, bạn may kín phần mà trước đó bạn chừa ra. Sau đó, kéo phẳng 1 đoạn vải trên băng đô và buộc vải tai thỏ vào đó rồi chỉnh lại cho đẹp là hoàn thành rồi.

    >>> Xem thêm:

Thành phẩm

Nếu bạn muốn tìm cách làm băng đô tai thỏ sẽ tìm ra rất nhiều các hướng dẫn trên mạng, nhưng sẽ không được chi tiết. Bạn muốn có một món quà thật xinh xắn tặng con gái cưng và tự thưởng cho mình một món quà vào dịp 20/10 thì đừng bỏ qua hướng dẫn chi tiết này nhé.

Với cách làm băng đô tai thỏ này, bạn có thể dùng những miếng vải vụn để làm hoặc mua hẳn một miếng vải để cả mẹ và con gái có chiếc băng đô "tông xuyệt tông" đi chơi 20/10 đấy. Bên cạnh đó, bạn có thể thỏa sức chọn những mẫu vải với họa tiết yêu thích để làm băng đô nhé, nhưng họa tiết giúp bạn nổi bật nhất trong mùa thu này là chấm bi. Bạn có thể chọn vải có chấm bi to hay nhỏ, tùy thích để làm cho con gái những chiếc băng đô thật xinh nha.

>>> Xem thêm: 

Sau một hồi may vá, chiếc băng đô tai thỏ bạn dành tặng con gái đã hoàn thành rồi.

Chúc các bạn thực hiện thành công cách làm băng đô tai thỏ này!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]