Trong đời sống nghệ thuật có nhiều điều bất cập như hiện nay, các loại giải thưởng mang tính chuyên môn dường như luôn bị ám ảnh bởi thị phi, vì vậy cách an toàn nhất là... lôi kéo người xem vào cuộc định vị nghệ sĩ. Nhân danh đám đông thì không ai phải chịu trách nhiệm trước mọi phán xét hay dở. Khán giả lúc nào cũng đúng, dù không chí lý thì cũng chí tình. Thế nhưng, cơn hưng phấn bình chọn lại khiến các giải thưởng giẫm chân lên nhau. Nếu Đài truyền hình TP.HCM đã có giải thưởng HTV Awards tồn tại nhiều năm nay, thì Đài truyền hình VN không nên có thêm VTV Awards. 
Muốn cạnh tranh lành mạnh, cần có một cái tên khác. Ai cũng tự hào ngôn ngữ Việt phong phú, thì việc gì phải chen nhau lấy cái tên giải thưởng có vẻ... sính ngoại như vậy? Cấp thành phố đã lỡ awards thì cấp quốc gia việc gì phải... awards nữa. Xin lỗi, những người tổ chức đừng mạnh mồm bảo rằng sân chơi của mình có ý định gây ảnh hưởng đến tầm quốc tế nhé. Đẳng cấp hội nhập không chỉ nằm ở... nhãn mác bao bì, mà còn phải trông cậy vào chất lượng sản phẩm!

Không cần riết róng về cái tên gọi, thì VTV Awards 2015 vinh danh Trấn Thành hoàn toàn xứng đáng. Bởi lẽ, so bó đũa để lấy cột cờ, thì Trấn Thành cũng là một gương mặt có sức thu hút hiện nay. Thực chất, với trường hợp Trấn Thành, hai giải thưởng "MC ấn tượng" và "Nghệ sĩ hài ấn tượng" cũng chỉ là một. Các chương trình giải trí mang tính vui vẻ đang chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ, phong cách của Trấn Thành khi làm MC hoàn toàn không có gì khác biệt khi diễn tiểu phẩm hài. Nếu phải rành mạch kể ra một vai hài thật vượt trội của nghệ sĩ Trấn Thành thì e hơi khó, nhưng có thể dễ dàng kể những tiết mục tương tác đầy trào lộng của MC Trấn Thành.

Đánh giá thẳng thắn thì Trấn Thành chưa phải một danh hài nhưng lại là một MC mang lại nhiều tiếng cười. Khi nhìn Trấn Thành như một MC, thì lại thấy tố chất diễn viên hài Trấn Thành. Còn khi nhìn Trấn Thành như một diễn viên hài, thì thấy tố chất linh hoạt của MC. Mặt này phát sáng thay cho mặt khác, mặt nọ hỗ trợ cho mặt kia, mà tạo nên một Trấn Thành duyên dáng một cách huyên náo. Khán giả cả nước không hề có chút nhầm lẫn nào khi bỏ phiếu cho Trấn Thành.

Xuất thân trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, Trấn Thành bước chân vào khoa Diễn viên của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cũng khá mờ nhạt. Trấn Thành là con trai đầu, nên cha mẹ của Trấn Thành cũng muốn Trấn Thành đi theo nghề bác sĩ hoặc luật sư để làm gương cho hai em gái. Tuy nhiên, Trấn Thành chọn con đường nghệ thuật cũng là một sự hữu duyên. Năm 19 tuổi, nhờ đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình TP.HCM, mà Trấn Thành có bước đột phá ngoạn mục. 
Trước đó, Trấn Thành thấy bạn bè có show diễn mà thèm thuồng, không ngờ Trấn Thành vừa đoạt giải về MC đã có rất nhiều lời mời đi... diễn hài. Trấn Thành đã bỏ ngang việc học để nắm bắt cơ hội chuyển mình. Chưa đầy 10 năm miệt mài chạy show, Trấn Thành đã vươn lên hàng MC đắt giá nhất. Giỏi tiếng Anh, lại là người Việt gốc Hoa nên Trấn Thành có thêm ưu điểm thông thạo tiếng Trung. Các hội nghị khách hàng trịnh trọng, khi mời Trấn Thành thì khỏi phải mời thêm chuyên viên chuyển ngữ. Vì vậy, thù lao của Trấn Thành càng ngày càng trở nên lý tưởng. Có sự kiện đã phải trả cát xê trăm triệu cho MC Trấn Thành!
 Trấn Thành duyên dáng trong vai trò MC
Bây giờ các kênh truyền hình bùng phát như nấm sau mưa, kéo theo nghề MC truyền hình cũng lôi cuốn hàng ngàn bạn trẻ ứng tuyển. Trấn Thành nổi bật giữa những nam thanh nữ tú ấy. Khởi nghiệp từ những chương trình nhỏ, Trấn Thành dân dần đảm đương vai trò MC những chương trình có lượng người xem đông đảo như "Thử thách cùng bước nhảy" hoặc "Người bí ẩn", Trấn Thành nói huyên thuyên, đôi khi lố bịch, nhưng kỹ năng sân khấu của Trấn Thành rất tốt, có thể tung hứng để khỏa lấp những khoảng trống vô tình của từng tiết mục.
Nhìn tổng quan, dân trong nghề lẫn giới thưởng thức, đều thấy Trấn Thành là một phiên bản mới của MC Thanh Bạch. Trên phương diện kiếm ăn bằng nghề MC, Trấn Thành đang được đẩy lên để thay thế Thanh Bạch trong những chương trình đặt nặng nhu cầu giải trí. Thế nhưng,Trấn Thành có thể đi xa vững vàng như Thanh Bạch hay không, lại là một câu chuyện khác. Hãy nhớ rằng, Thanh Bạch vốn được đào tạo ngành đạo diễn tạp kỹ rất bài bản, do đó Thanh Bạch xử lý tình huống sân khấu cực kỳ uyển chuyển và hiệu quả. Thanh Bạch có khả năng hóa thân xuất sắc khi dẫn chương trình cười cợt lẫn khi dẫn chương trình nghiêm ngắn. Trấn Thành đang tuổi trẻ chỉ mới đủ sức thay vai Thanh Bạch đã chớm già, ở những tiết mục mà vì không khí đông vui người ta sẵn sàng bỏ qua mọi khiếm khuyết, mọi quá đà, mọi kệch cỡm!
 
Showbiz Việt đang có phong trào cổ súy sự đa tài, nên Trấn Thành rất đắc dụng. Trấn Thành làm MC, rồi Trấn Thành làm ca sĩ. Trấn Thành đóng phim, rồi Trấn Thành đóng kịch. Hình ảnh Trấn Thành tả xung hữu đột, tay đao tay kiếm múa tít mù, sẽ trông có vẻ rất Sơn Đông mãi võ nếu cẩn thận soi rọi. Sự khôn ngoan khiến Trấn Thành cố tình đa dạng để chiều chuộng thị hiếu đương thời, nhưng sự bản lĩnh sẽ giúp Trấn Thành tìm được sở trường đích thực để trau dồi. Bởi lẽ, sẽ cực kỳ bẽ bàng, khi Trấn Thành hát mà công chúng lại... cười, còn khi Trấn Thành nói thì công chúng lại nghĩ Trấn Thành đang... diễn!

28 tuổi, đang thịnh vượng nghề nghiệp, Trấn Thành được xưng tụng là chàng độc thân kim cương. Trước đây Trấn Thành từng hẹn hò với Mai Hồ nhưng cuộc tình của họ đã chấm dứt trong êm thắm. Nhiều lời đồn đoán hơi cay nghiệt là sự đổ vỡ của Trấn Thành và Mai Hồ là do... giới tính của Trấn Thành. Có lẽ vì Trấn Thành đã từng có những vai diễn đồng tính trong các bộ phim như Em hiền như ma sơ hay Sự thật vô hình chăng?

Dù lời đồn đoán xuất phát từ nguyên cớ nào thì Trấn Thành cũng quyết định phủ nhận bằng một thái độ không khoan nhượng: "Tôi không biết từ giờ, rất nhiều người lại sản sinh ra một thú vui mới rất "nguy hiểm", đó là "lùng sục" giới tính của người khác. Riêng về giới tính của tôi, mọi người có quyền muốn biết, nhưng tôi có quyền… không cho biết. Sự hấp dẫn của bí mật sẽ bị mất  khi nó được bật mí!".

Miệng mồm của Trấn Thành đã phản ứng đanh đá như vậy, nghĩa là Trấn Thành vẫn say đắm phái nữ. Thật mừng, khi Trấn Thành vẫn có quan niệm yêu đương rất rõ ràng: "Ngoại hình và gương mặt đẹp là động cơ đầu tiên để tôi theo đuổi một ai đó. Có thể nhiều người sẽ không đồng tình với tôi về quan điểm này, nhưng rõ ràng, đàn ông thường dễ bị thu hút và thích bắt chuyện với những cô gái đẹp. Sau đó, đạo đức, tâm tính và cách cư xử là yếu tố quyết định tôi sẽ ở lại với người đó lâu dài hay không!"

Gia Quan/Người Giữ Lửa