Mẹ phải làm sao khi bé thích ở nhà người khác hơn nhà mình?

Bé Na 4 tuổi rưỡi rồi có một người bạn mà bé rất thích tên là Hương. Bé Na rất thích đến nhà bạn Hương chơi. Mỗi lần mẹ đến đón về, bé đều khóc lóc, giãy giụa không chịu theo mẹ, khiến mẹ rất khó xử.

0
Về nhà rồi, bé Na vẫn buồn bã, chê nhà mình chỗ này chỗ kia không đẹp. Mẹ vừa buồn vừa giận, nhiều lúc cố gắng kiềm chế không đánh con. Mẹ không hiểu vì sao bé Na lại cứ thích ở nhà người khác hơn nhà mình.

Ở một giai đoạn nào đó, bé sẽ có biểu hiện thích ở nhà người khác hơn là chuyện bình thường. Lý do là bởi bé đã sống và tuân theo nếp sinh hoạt ở nhà mình mấy năm, khi bỗng dưng được tới một môi trường mới, bé sẽ cảm thấy mới mẻ và thích thú. Đến nhà bạn, trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Trẻ thích thú được “sống chung” với bạn, cảm thấy cha mẹ bạn rất tốt, nhà bạn cũng có nhiều đồ chơi mà bé thích... 

Dù sao bé cũng chỉ là trẻ con ham vui. Bé nói rằng không thích nhà mình là thật, nhưng bé chắc chắn không thể rời xa mái ấm của mình. Bởi không nơi nào có tình yêu và sự khoan dung của cha mẹ bằng ở nhà, cũng chẳng có nơi nào khiến bé cảm thấy yên tâm như ở nhà mình. 

Khi bé có những biểu hiện không thích ở nhà mình, cha mẹ không nên tức giận mà mắng mỏ hay lạnh nhạt, đánh trẻ bởi điều đó không có tác dụng mà ngược lại càng làm trẻ chán ở nhà mình hơn.

Tốt nhất cha mẹ hãy tỏ ra thông cảm với bé. Trò chuyện, hỏi bé xem nhà bạn khác có gì hay hơn nhà mình.

Giao hẹn rõ ràng với bé

Hãy nói với con: “Con có thể đến nhà bạn chơi nhưng khi mẹ đón thì phải ngoan ngoãn đi về”, “Con có thể đến nhà bạn chơi nhưng nhất thiết phải nói với cha mẹ chứ không được phép tự ý quyết định.”

Khi đưa ra những giao hẹn này, bạn cũng cần nói rõ với bé rằng nếu vi phạm thì sẽ bị phạt. Điều này cũng là để hạn chế bé la cà ở nhà người khác quá nhiều, có thể xảy ra hậu quả không tốt.

Nhìn lại mình

Đừng chỉ đổ lỗi cho trẻ, cha mẹ cũng cần nhìn lại xem có phải bạn đang mất đi sự hiền hòa, nhẫn nại với con? Có phải bạn đã quản thúc, hạn chế con quá nhiều? Nếu đúng, cha mẹ hãy điều chỉnh lại thái độ của mình, tìn cách vun đắp tình cảm gia đình.

Mỗi thành viên trong gia đình đều phải có trách nhiệm xây dựng và vun đắp cho tổ ấm, để cuộc sống luôn vui vẻ, phong phú. Nếu ở nhà bé cảm thấy vui vẻ thì sẽ không “đắm đuối” nhà người khác đến như thế.

Thỉnh thoảng cho bé thay đổi chỗ ở

Thi thoảng vào dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ, cha mẹ có thể cho con đến nhà người thân, người quen tin tưởng, gửi bé ở đó. Điều này thỏa mãn nhu cầu tâm lí của bé. Những khác biệt nhỏ nhất ở nhà người khác cũng có thể khiến bé nhận ra sự bất tiện, thêm vào đó, bé sẽ thấy nhớ cha mẹ hom nên bé sẽ nhận ra trở về nhà của mình vẫn là thoải mái nhất.

Mời bạn của con tới chơi

Bạn hãy mời bạn bè của bé đến nhà chơi, chắc chắn chúng sẽ thấy tò mò, thích thú khi đến nhà người khác. Khi đó, bé sẽ nhận ra rằng nhà mình cũng có rất nhiều điều hay, khiến cho các bạn cứ muốn ở mãi không về.

Đinh Hương (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]