Mix đồ cực chất theo phong cách menswear

Phong cách menswear là xu hướng thời trang mang đậm hơi thở nam tính của những chiếc áo vest, áo oversized, quần jeans rách, giày nạm đinh… đang ngày càng được phái đẹp yêu thời trang trên khắp thế giới ưa chuộng.

15.5953

Phong cách thời trang này không chỉ mang đến sự phóng khoáng, mạnh mẽ, năng động và thoải mái cho người mặc mà nó còn thể hiện sự tuyên ngôn về “quyền bình đẳng” của phái đẹp.

Tuy nhiên, nếu không biết cách kết hợp mà chỉ khoác lên người tất cả những bộ đồ dành cho nam giới, bạn sẽ tạo cho người đối diện cảm giác thô cứng và quá nam tính. Vì thế, hãy cùng chúng tôi tham khảo những mẹo mix đồ theo xu hướng menswear dưới đây để tạo cho mình một bộ đồ cực “chất” mà vẫn đảm bảo nữ tính.

  • 1
    Áo blazer
     
    Chiếc blazer dáng rộng là một trong những món đồ cơ bản nhất và không thể thiếu trong tủ quần áo nếu như bạn muốn mix đồ theo phong cách menswear. Khi kết hợp áo blazer với quần jeans rách, áo sơ mi và ankle boots, bạn sẽ sở hữu ngay một bộ đồ rất thời trang theo đúng xu hướng. Nếu kết hợp cùng một chiếc mũ phớt nữa, bạn sẽ trở sành một cô nàng sành điệu với hơi hướng nam tính vô cùng năng động và phóng khoáng.
     

     
  • 2
    Áo tuxedo
     
    Nếu quan niệm rằng áo khoác tuxedo chỉ dành cho đàn ông và những buổi tiệc tùng thì chắc hẳn bạn đã nhầm. Đây là kiểu trang phục với những đường cắt may cầu kỳ mang đến cho bạn sự sang trọng và sành điệu. Không những thế, nó còn có tác dụng tôn lên sự mạnh mẽ, cá tính của chị em phụ nữ và rất tiện dụng trong các hoạt động hàng ngày.

    Bạn có thể kết hợp áo tuxedo với quần ống suông, váy maxi hay áo thun và giày cao gót để làm “mềm mại hóa” bộ trang phục của mình mà vẫn giữ được nét cá tính và sành điệu.
     
  • 3
    Áo sơ mi cổ đức
     
    Áo sơ mi trắng cổ đức là một trong những món đồ bắt buộc phảo có trong tủ quần áo của bất kỳ tín đồ thời trang nào. Không kể tới sự năng động, tiện dụng và dễ kết hợp với nhiều món đồ khác nhau mà nó còn mang tới sự mạnh mẽ và phóng khoáng khi được kết hợp với quần jeans, giày lười, blazer tạo nên một phong cách theo đúng xu hướng menswear.
     
     
  • 4
     Boot cổ thấp
     
    Bạn đã có áo sơ mi và blazer? Vậy thì hãy sắm thêm cho mình một đôi boots cổ thấp để hoàn thành bộ trang phục mang phong cách menswear của mình. Đây là kiểu boots đang được ưa chuộng nhất trong mùa thu đông năm nay bởi sự ấm áp và năng động mà nó mang lại cho người sử dụng. Nếu bạn muốn bộ trang phục của mình mang phong cách menswear nhưng vẫn mang nét mềm mại, nữ tính thì hãy sử dụng chân váy ngắn hoặc váy maxi thay vì quần jeans.
     
     
     
  • 5
    Đồng hồ đeo tay
     
    Một chiếc đồng hồ đeo tay to bản là một trong những phụ kiện thời trang không thể thiếu, giúp bạn hoàn thiện cho phong cách menswear. Hơn thế nữa, chiếc đồng hồ còn tạo điểm nhấn giúp bộ trang phục của bạn năng động, sành điệu và bắt mắt hơn nhiều.
     
     
     
  • 6
    Giày loafer
     
    Chưa bao giờ xu hướng giày loafer lại được lăng–xê và ưa chuộng nhiều như mùa thu đông năm nay. Nó trở thành một trong những món đồ được các tín đồ thời trang săn lùng bởi mang lại sự êm ái cho đôi chân và tiện dụng cho người dùng. 
     
     
  • 7
    Cardigan oversized
     
    Những chiếc cardigan bình thường sẽ mang lại sự mềm mại và nữ tính cho người mặc, nhưng một chiếc cardigan oversized mang phong cách nam tính lại giúp bạn phong cách và mạnh mẽ hơn. Nếu kết hợp với quần jeans và áo sơ mi, đây sẽ là một bộ trang phục tuyệt vời cho phong cách menwear mà bạn ưa thích.
     
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]