Nga nghiên cứu chế tạo động cơ tên lửa thế hệ mới

Tổng công ty United Engine Corporation (UEC) của Nga đã bắt tay vào công việc nghiên cứu chế tạo động cơ tên lửa thế hệ mới cho các máy bay chiến đấu và tên lửa của nga trong tương lai.

15.5828


Động cơ đẩy của UEC trong một cuộc triển lãm
UEC đang chuẩn bị cho kế hoạch nghiên cứu chế tạo động cơ tên lửa thế hệ mới dành cho tên lửa và máy bay trong tương lai, sử dụng công nghệ mới là công nghệ xung kích nổ, theo thông cáo báo chí của UEC cho biết.
Tuyên bố này được đưa ra trong Ngày sáng tạo tại cuộc triển lãm Quốc tế Quốc phòng 2015, được tổ chức tại thị trấn Kubinka ở ngoại ô Moscow.
"Theo kế hoạch, công tác nghiên cứu theo hướng này sẽ bắt đầu trong thời gian tới", một thành viên Quan hệ báo chí của UEC nói với RIA Novosti.
UEC đã xây dựng các mô hình động cơ siêu âm và cận âm sử dụng công nghệ nổ xung, Đại diện Quan hệ báo chí của Công ty nói thêm.
Theo công ty UEC, động cơ đẩy mới mà họ nghiên cứu và chế tạo dựa trên công nghệ nổ xung sẽ giúp cho các máy bay và tên lửa Nga trong tương lai có thể tiết kiệm được nhiên liệu cũng như gia tăng lực đẩy hơn từ 30 -50.
Các máy bay và tên lửa được chế tạo mới sử dụng loại động cơ xung kích nổ sẽ được cung cấp hiệu suất hoạt động cao hơn và có thể bay cao, nhanh và cơ động hơn. Công nghệ này cũng sẽ giúp cho máy bay chiến đấu, tên lửa thế hệ mới của Nga có thể có tầm hoạt động xa hơn, theo UEC.
Ngoài ra, loại động cơ mới này cũng sẽ giúp Nga tiến gần hơn đến việc nghiên cứu chế tạo các loại tên lửa siêu âm và nhiều mục đích quân sự khác.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]