NASA phóng năm tên lửa nghiên cứu sức gió

TPO - Sau nhiều lần trì hoãn, năm tên lửa của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) được phóng lên từ Virginia, Mỹ. Chúng có nhiệm vụ nghiên cứu sức gió bằng cách tạo ra những đám mây nhân tạo.

0

Theo Livescience, các tên lửa của NASA được phóng đi lúc 2 giờ và 5 giờ sáng 27-3. Những tên lửa này sẽ bay về phía bờ Đông nước Mỹ và để lại những vệt sáng trên bầu trời.

Trong số năm tên lửa phóng lên, hai tên lửa mang theo thiết bị đo nhiệt độ và áp suất khí quyển.

Những đám mây vòng tròn trên bầu trời vào sáng 27-3 được các chuyên gia gọi là đám mây ATREX - mây nhân tạo. Chúng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn phản lực trong không gian. Ảnh: Nationalgeographic.
Hình ảnh tên lửa đầu tiên được phóng vào không gian vào sáng 27-3. Mỗi tên lửa được phóng cách nhau 80 giây.

Ảnh chụp vệt sáng của tên lửa khi bay vào không gian.

Một đám mây ATREX được hình thành trong vòng 20 phút. Thời gian này đủ để các nhà thiên văn đo lường sức gió.

Tuấn Vũ

Dịch

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]