Nghịch lý giá cả với sức khỏe & chất lượng giống nòi

SKĐS - Một nghịch lý khó chấp nhận: bia, rượu, thuốc lá thì giá cả rất rẻ, trong khi đó, các loại thực phẩm, trong đó có sữa thì giá lại cao ngất.

15.5962

Hiện nay, có một nghịch lý khó chấp nhận là: trong khi bia, rượu, thuốc lá - những đồ uống và sản phẩm nếu lạm dụng sẽ giết dần, giết mòn người sử dụng thì giá cả rất rẻ, trong khi đó, các loại thực phẩm, trong đó có sữa, rất cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của cộng đồng thì giá lại cao ngất ngưởng. Những tồn tại này đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội, làm thui chột nòi giống và đây là nghịch lý khó chấp nhận.

Nghịch lý giá cả giữa mặt hàng thực phẩm thiết yếu, tốt cho sức khoẻ cộng đồng và đồ uống có hại, thuốc lá.

Nghịch lý là ở chỗ, sữa là mặt hàng cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của người dân, nhất là với sự phát triển của trẻ em. Vì thế, giá sữa cần phải ở mức có thể chi trả đối với đại đa số người dân. Nhưng điều này thì hoàn toàn ngược lại khi giá sữa ở Việt Nam là một trong những nước đắt của thế giới, điều đó đã được Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam xác định tại các cuộc hội thảo về sữa. Chỉ lấy một ví dụ nhỏ cũng có thể thấy giá sữa hiện quá cao so với giá các mặt hàng khác như rượu, bia, thuốc lá. Giá 1 lít sữa tươi trong nước hiện nay dao động xung quanh 30.000 đồng, trong khi giá 1 chai bia chỉ 12.000 đồng, 1 bao thuốc chỉ hơn 10.000 đồng. Đấy là chưa kể giá sữa nhập ngoại thì cao ngất ngưởng đến mức không tưởng mà dư luận đã phải lên tiếng và các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý...

Nhiều người cho rằng, việc quản lý rượu, bia, thuốc lá và giá sữa đang rất khó, kể cả khi chúng ta đã có một loạt các văn bản pháp luật để điều chỉnh. Theo thống kê, cứ mỗi dịp Tết, cứ 100 người bị tai nạn thì có đến gần một nửa có nguyên nhân từ rượu, bia. Và số người chết do thuốc lá hằng năm lên đến 40.000 người, nhiều hơn tai nạn giao thông.

Thật kỳ lạ, sữa - mặt hàng mang tính chiến lược đối với sức khỏe người dân, với sự phát triển của trẻ em lại đắt nhất thế giới, trong khi rượu bia, thuốc lá - mặt hàng độc hại và nếu lạm dụng sẽ bào mòn sức khỏe con người lại vào loại quá rẻ. Vậy thì tại sao chúng ta chưa xóa bỏ được điều không hợp lý đó? Có thể rượu, bia và thuốc lá lâu nay được coi là nguồn thu quan trọng cho ngân sách, thế nhưng tác hại của rượu bia, thuốc lá đang tạo áp lực nặng nề lên các mặt của đời sống xã hội như y tế, an toàn giao thông, bảo hiểm xã hội, văn hóa ứng xử và nhân cách con người... Chính những thứ độc hại này làm cho nền kinh tế mất đi hàng nghìn tỷ đồng chi phí điều trị cho các nạn nhân của rượu bia, thuốc lá và những hậu quả mà nó mang lại.

Tác hại của rượu bia và thuốc lá là nhỡn tiền, vì thế cần phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thật cao, gấp nhiều lần mức hiện tại lên những mặt hàng đang đầu độc và tạo gánh nặng xã hội đó. Bên cạnh đó, cũng cần có những chính sách quyết liệt để điều chỉnh giá sữa cũng như các mặt hàng thực phẩm thiết yếu để phục vụ được mọi người dân trong xã hội. Điều này sẽ giúp những khoản thu ngân sách tăng lên đột biến, phần nào giảm việc sử dụng và giảm những hậu quả nặng nề do rượu bia, thuốc lá mang lại, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân và chất lượng giống nòi.

Ngọc Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]