“Người đẹp” Huỳnh Thúy Anh: Làm nghệ thuật phải có đạo đức!

(Petrotimes) – “Người làm nghệ thuật phải có đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng xã hội bởi hình ảnh của họ là tấm gương của nhiều bạn trẻ” – Thúy Anh chia sẻ.

15.5622

Người đẹp xế hộp Huỳnh Thúy Anh

Huỳnh Thúy Anh chia sẻ từ khi còn bé cô đã học rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là khả năng tính toán. Vì thế cô nuôi ước mơ cháy bỏng là sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Cô gái sinh năm 1991 này hiện đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại Học Tôn Đức Thắng.

Nhưng gần đây khi bắt đầu bén duyên và bị cuốn hút bởi nghệ thuật, cô có thêm một ước mơ nữa cần thực hiện. Hiện tại, bên cạnh việc tham gia phim ảnh, nghệ thuật, Thúy Anh vẫn luôn cố gắng trang bị tốt kiến thức học tập trong nhà trường để làm hành trang cho con đường kinh doanh của mình sau này.

Ngoài làm người mẫu ảnh, người mẫu thời trang, Thúy Anh còn là gương mặt quen thuộc qua các vai diễn trong phim: Người tình bí ẩn, Phía sau ánh bình minh, Không thể gục ngã... Đặc biệt, Thúy Anh cũng từng vào chung kết, top những người đẹp nhất của cuộc thi Siêu mẫu xế hộp 2012.

Nói về quan điểm làm nghệ thuật, Thúy Anh cho biết nghệ thuật vốn lắm tiếng thị phi nhưng cô luôn đặt ra các quy tắc để sống đúng chuẩn mực. Cô chia sẻ: “Người làm nghệ thuật phải có đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng xã hội bởi người nghệ sỹ có ảnh hưởng lớn, là tấm gương mà các bạn trẻ nhìn vào họ để học tập. Nhưng rất tiếc nhiều gương mặt trẻ bây giờ quên mất cái chuẩn mực đạo đức ấy! Họ chạy theo danh vọng và tiền bạc làm giới nghệ thuật thêm phần tai tiếng, thị phi”.

Huỳnh Thúy Anh cho biết sắp tới cô sẽ tập trung học tập để hoàn tất chương trình đại học, bên cạnh đó là tiếp tục tham gia vào các dự án phim ảnh và kịch nói. “Bản thân tôi là người luôn tự chủ trong cuộc sống và sẵn sàng xông pha vào những việc mình yêu thích mà không ngại gian khó.”

Cùng ngắm bộ thời trang áo dài thướt tha của Thúy Anh:


T.Lan 

Nguồn:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]