Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: “Còn mê nghệ thuật lắm!”

(Dân trí) Than Sài Gòn mùa mưa “ế show”, tập tành học làm kinh doanh để tính sau này chuyển hướng công việc nhưng nam siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh khẳng định đó là “chuyện lo xa” chứ hiện tại anh đang “dấn thân” vào một cuộc thi dành cho người mẫu…

15.5701

Thời gian này có vẻ Hồ Đức Vĩnh "im hơi lặng tiếng" về hình ảnh trên các bìa tạp chí, trên các phương tiện truyền thông... Vì sao thế?

Thời gian gần đây, thật sự khi hỏi các bầu show hay các công ty chuyên tổ chức chương trình, “móc show” cho giới model thì ai cũng… thẫn thờ vì vài tháng nay ít show quá.

Ngoài những show diễn định kỳ, phát sóng trên truyền hình, chỉ còn một vài show diễn bên ngoài. Sở dĩ ít show vì, mấy tháng này mưa và… một số lý do khác!

Có phải vì tình hình "người mẫu ế ẩm" nên anh rẽ ngang sang một vài công việc mới, như tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam vừa rồi với vai trò người đồng hành cùng các thí sinh?

Cùng không hẳn là vì “người mẫu ế ẩm” nên tôi tham gia một số công việc khác. Mà vì ai cũng biết rằng, người mẫu Việt Nam rất ít được công nhận là một nghề và không được ưu tiên show nhiều như ca sĩ, diễn viên.

Tôi tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam vừa rồi cũng chỉ muốn góp chút ít công sức của mình, vốn học hỏi bấy lâu nay để truyền lại kinh nghiệm cho các bạn người mẫu trẻ. Dù sao Siêu mẫu Việt Nam cũng là nơi từ đó tôi phát triển, cảm giác tôi làm được chút gì có ích cho “cội nguồn” nghề nghiệp.

Nghe nói sắp tới, anh sẽ tham gia tiếp cuộc thi Việt Nam Model Award?

Tôi cảm thấy cuộc thi Giải thưởng Người mẫu 2008 tuy mới là lần thứ hai tổ chức nhưng có tính chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao nên lần này có ý định tham gia.
 

Là một nam siêu mẫu, từng tham gia cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Giờ quay lại tham gia cuộc thi qui mô chưa "tầm cỡ" trong nước, anh không nghĩ là mình đang vận hành ngược quá trình phát triển của bản thân sao?

Đúng là tôi từng đoạt danh hiệu siêu mẫu Việt Nam 2003 và được đại diện cho giới người mẫu Việt Nam tham dự cuộc thi Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới 2007 (Mr World 2007) tại Trung Quốc. Tại đây, tôi đã đoạt giải thí sinh mặc trang phục truyền thống đẹp nhất.

Nhưng không phải vì được đi đây đó mà tôi quên các cuộc thi trong nước. Đây là cuộc thi trao giải thưởng cho người mẫu Việt Nam (điều kiện đã hoạt động trong nghề người mẫu trên 2 năm, nếu từng giành các giải thưởng cao hoặc nhận được nhiều show quảng cáo thì càng lợi thế) chứ không phải cuộc so tài cho các người mẫu mới.

Anh đã chuẩn bị những gì cho cuộc thi sắp tới?

Bằng thành tích những giải thưởng model đạt được tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2003 và Mr World 2007, bằng những show quảng cáo kha khá và sự nỗ lực hết mình từ giờ đến hết năm - tôi tin chắc BGK sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của mình. (Cười)

Anh thể hiện rằng mình rất tự tin, nhưng nếu tại cuộc thi này, anh thất bại?

Cũng khó nói trước được điều gì, nhưng tôi nghĩ nếu mình thất bại tại cuộc thi Giải thưởng người mẫu Việt Nam sắp tới thì coi như những kết quả trước đây tôi đạt được là do BGK nhìn nhận sai hay sao?

Các đàn anh đi trước như Bình Minh, Đức Tiến là những ứng cử viên sang giá nhất. Tuy nhiên, tôi là lớp đàn em cũng phải hi vọng vào cái gì đó chứ!
 

Hiện tại, anh có kế hoạch nào không dính dáng đến nghề người mẫu không?

Tôi học thêm việc kinh doanh tại một nhà hàng “đa zi năng” về mặt giải trí của người anh kết nghĩa. Tôi nghĩ, ở đó mình sẽ học hỏi được nhiều điều tốt cho cuộc sống của mình sau này.

Nói như thế có nghĩa là anh đã nghĩ tới việc sau này chuyển hướng sang làm kinh doanh?

Khá nhiều người hỏi tôi, khi không làm người mẫu nữa thì tôi sẽ làm gì. Tôi rất thích làm kinh doanh và giải trí nhà hàng ăn uống nên giờ trong thời gian học việc thì ráng mà học hỏi. Sau này có thể tôi sẽ chuyển hướng, giờ thì còn mê nghệ thuật lắm!

Thế chuyện tình cảm của anh thì sao rồi, còn hát “chuyện chàng cô đơn” không?

Người yêu hiện tại của tôi chính là… công việc. Bây giờ tôi đang học việc cũng như có một công việc mới, tôi cảm thấy rất hứng khởi và muốn chỉ tập trung vào công việc mà thôi.

Huyền Liên thực hiện

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]