Nguy cơ “sập sàn”

Ngay từ 6h30 sáng, đã có khoảng 400 nhà đầu tư xếp thành hai hàng, giống như xếp hàng mua gạo tem phiếu thời bao cấp...

15.6041

Số lượng các nhà đầu tư mở thêm tài khoản tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm ngoái và tăng vọt kể từ sau Tết Đinh Hợi đến nay - Ảnh: VNN.

Ngay từ 6h30 sáng, đã có khoảng 400 nhà đầu tư xếp thành hai hàng, giống như xếp hàng mua gạo tem phiếu thời bao cấp.

Đó là cảnh tượng trong ngày 12/3 tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu Tp.HCM. Thứ Bảy tuần trước, công ty này đã phải làm một hàng rào dài bằng thép trên vỉa hè trước trụ sở để ngăn chặn chen ngang.

Gần 7 giờ 30, trụ sở Công ty chứng khoán Ngân hàng Á Châu bắt đầu mở, các nhà đầu tư chen chúc, xô nhau vào nộp phiếu đặt lệnh, sàn giao dịch đông nghẹt, không đủ chỗ ngồi, nhiều người phải đứng bên ngoài.

Tại Công ty chứng khoán Sài Gòn và nhiều công ty chứng khoán “thâm niên” khác ở Tp.HCM, tình trạng quá tải cũng xảy ra liên tục trong những phiên đầu tháng 3/2007 đến nay.

Nhiều công ty chứng khoán mới hoạt động ở Tp.HCM đang tiếp nhận 100-150 tài khoản mở thêm hàng ngày. Riêng tại Công ty chứng khoán Sài Gòn đang tiếp nhận hơn 300 tài khoản mở thêm mỗi ngày và chỉ đưa vào sàn của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM được tối đa 3.000 lệnh do quá tải, những ngày tới khi số lệnh tăng vượt con số này thì sẽ không được chuyển vào sàn Tp.HCM.

Đây chính là lý do để Công ty Chứng khoán Sài Gòn quyết định hạn chế nhà đầu tư mới bằng việc quy định khách hàng mở tài khoản phải ký quỹ tối thiểu là 100 triệu đồng kể từ ngày 1/3/2007.

Theo thống kê sơ bộ của nhiều công ty chứng khoán ở Tp.HCM, số lượng các nhà đầu tư mở thêm tài khoản tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm ngoái và tăng vọt kể từ sau Tết Đinh Hợi đến nay. Theo thống kê đầy đủ, tổng số lượng tài khoản của khách hàng là nhà đầu tư cá nhân mở tại các công ty chứng khoán tính đến 10/3/2007 đã lên tới khoảng 180.000 tài khoản, tăng 40.000 so với cuối tháng 12/2006.

Với nhu cầu đầu tư vào chứng khoán tăng vùn vụt hiện nay, nguy cơ chỉ vài tháng nữa, hệ thống giao dịch của nhiều công ty chứng khoán sẽ “sập”, chủ yếu là do số lượng nhân viên của các công ty chứng khoán ngồi nhập lệnh tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chỉ có vài người, không được tăng thêm trong khi số phiếu lệnh từ các công ty chứng khoán chuyển vào hệ thống sàn Tp.HCM tăng vọt.

Vấn đề rất lớn và quan trọng hiện nay là nhanh chóng tăng cường quy mô và chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin cho giao dịch chứng khoán để có thể nhập lệnh trực tiếp vào sàn Tp.HCM và tổ chức khớp lệnh liên tục.

Giải quyết tốt và kịp thời vấn đề này sẽ “cứu nguy” cho nhiều sàn giao dịch của các công ty chứng khoán và cũng tránh nguy cơ có thể “sập sàn” hệ thống giao dịch của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM một lần nữa.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]