Nguyên nhân và cách trị rụng tóc ở trẻ sơ sinh

(Kiến Thức) - Khi thấy con rụng tóc, cha mẹ đừng quá lo lắng. Hãy làm tham khảo những nguyên nhân sau và cách chữa trị chứng này ở bé.

0
Đa số thường có dấu hiệu rụng tóc trong 6 tháng đầu đời. Cha mẹ không cần quá lo lắng, do tóc trẻ chia thành hai giai đoạn: giai đoạn phát triền và giai đoạn ngưng phát triển.  
Khi mới lọt lòng mẹ, tóc của bé đang ở giai đoạn mọc. Sau một thời gian ngắn do sự thay đổi của các hooc mon nội tiết mà bé được mẹ truyền trong bào thai, tóc của bé sẽ chuyển sang giai đoạn rụng tóc cho đến hết 6 tháng tuổi
Nếu trên 6 tháng tuổi, trẻ vẫn rụng tóc thì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo trẻ đang thiếu hụt chất dinh dưỡng nghiêm trọng, đặc biệt là sắt. Mẹ nên đưa bé đến khám bác sỹ hoặc bổ dung vitamin D vào chế độ dinh dưỡng của con với những thực phẩm như lòng đỏ trứng, gan, sữa, tôm, cua,…  
Và mẹ cũng nên tắm nắng cho con hàng ngày khoảng 15 – 20 phút để bổ sung vitamin D cho con. Thời gian tắm nắng cho trẻ tốt nhất là từ 7h-8h sáng. Vào mùa hè thì nên tắm nắng vào lúc 6h30-7h30. Tuyệt đối không cho trẻ tắm nắng mặt trời lên cao, chói chang, vì khi ấy ánh nắng chứa tia cực tím rất hại cho da và mắt của bé. 
Ngoài ra hiện tượng rụng tóc ở trẻ còn do nguyên nhân bé mới ốm dậy và bé đang sử dụng một số loại thuốc có tác dụng phụ gây rụng tóc. Một số trẻ còn có những mảng trắng rơi ra vùng không có tóc do bị nấm. Trường hợp này mẹ đừng trì hoãn đưa con đến bác sỹ. 
Nguyên nhân do dầu gội. Có thể do dị ứng dầu gội, mẹ hãy chọn loại dầu dịu nhẹ, có thành phần các chất hóa học thật ít, trong một thời gian cho đến khi nó phát triển trở lại. Tránh chải tóc mạnh cho con, chỉ cần dùng tay để vuốt nhẹ nhàng. 
Nếu giai đoạn bé rụng tóc đã qua và bé có một mái tóc hoàn toàn khác so với ban đầu, cha mẹ cũng không nên lo lắng. Điều này hoàn toàn bình thường, qua giai đoạn “tăng sinh” (mọc tóc), bé sẽ có sự thay đổi nhẹ về hooc mon kéo theo sự thay đổi một số đặc điểm trên cơ thể. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]