Nguyên nhân gây táo bón ở trẻ và cách điều trị

15.6013

Táo bón là căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Đây không phải là căn bệnh nguy hiểm tuy nhiên nếu các mẹ không phát hiện kịp thời và điều trị sớm cho con sẽ  ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của trẻ nhỏ. Táo bón khiến trẻ chướng bụng, biếng ăn, khó chịu và quấy khóc, táo bón lâu ngày còn gây sa trực tràng, trĩ,… làm trẻ rất đau đớn và suy kiệt sức khỏe.

Nguyên nhân gây táo bón ở trẻ con

Táo bón ở trẻ con do nhiều nguyên nhân gây ra. Một mặt là do hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển đầy đủ còn non yếu nên hay mắc bệnh. Mặt khác là do thói quen chăm sóc con không đúng cách của các bậc cha mẹ. Với các trẻ đang trong thời kỳ bú mẹ thì nguyên nhân là do mẹ ăn ít chất xơ, do mẹ chọn sữa không phù hợp với con hoặc do mẹ pha sữa cho con không đúng tỷ lệ (pha đặc quá). Đối với trẻ từ độ tuổi ăn dặm trở đi nguyên nhân nhiều khi lại xuất phát từ chính tâm lý lo sợ con gầy yếu của các mẹ. Chính vì tâm lý này, các mẹ thường bổ sung quá nhiều chất đạm trong bữa ăn cho con mà quên mất rằng chất xơ cũng rất cần thiết cho trẻ. Bên cạnh đó, nguyên nhân nhiều khi lại do sự mải chơi của trẻ, trẻ mải chơi mà nhịn luôn cả nhu cầu vệ sinh.

Các biểu hiện của trẻ khi bị táo bón

Để kịp thời phát hiện và điều trị sớm cho con, mẹ phải chú ý điều trị khi con có các biểu hiện sau: trẻ sơ sinh đi đại tiện dưới 2 lần/ngày, trẻ bú mẹ trên 2 ngày/lần, trẻ dừng bú mẹ trên 3 ngày/lần; kèm theo phân khô, cứng, trẻ khó đi đại tiện, phải rặn nhiều, đau vùng hậu môn…
Việc điều trị cho trẻ khó hơn người lớn bởi vì cơ thể trẻ còn non yếu, nhiều cơ quan chưa phát triển đầy đủ nên dễ gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc. Vì vậy cần phải hết sức thận trọng khi dùng thuốc cho trẻ nếu không sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Chia sẻ kinh nghiệm điều trị táo bón ở trẻ

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Phương – xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tâm sự như sau: “Bé nhà mình mới 2 tuổi, bé hay bị táo bón lắm. Mỗi lần bé bị táo bón, nhìn bé đi ngoài mặt mũi nhăn nhó đỏ gay vì phải dặn mạnh, nước mắt, nước mũi tèm lem mình thương con rớt cả nước mắt. Mình đã cất công tìm hiểu nhiều biện pháp để điều trị cho bé nhưng thấy khó quá.

Cơ thể bé nhà mình còn non nớt như vậy, sử dụng thuốc không đúng là gây nguy hiểm ngay. Mình chỉ lo bệnh không khỏi lại mang thêm hậu quả của việc dùng thuốc nữa”. Tâm sự của chị Phương cũng là tâm sự của rất nhiều bà mẹ nuôi con nhỏ. Đúng là thuốc táo bón trên thị trường thì nhiều nhưng để tìm được một loại thuốc an toàn và hiệu quả dành riêng cho các bé lại thật là khó.

Chị tiếp lời: “may sao có cô em dâu làm ở công ty dược, biết tình trạng của bé liền gửi vể cho mình 2 lọ sản phẩm tên là ”Nhuận Tràng Baby”. Mình cẩn thận hỏi rõ đứa em nào là về thành phần, công dụng, tác dụng phụ… của sản phẩm thì được biết sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược, bao gồm các vị thuốc Đại Hoàng, Phan Tả Diệp có công dụng thông tiện, nhuận táo, Bạch Thược, Mạch Môn, Đương Qui… có tác dụng bổ huyết, sinh tân dịch từ đó mà nhuận tràng, thông đại tiện cho trẻ.

Ngoài ra sản phẩm còn giúp kiện tỳ, cải thiện đường tiêu hóa của bé, giúp bé hấp thu tốt, hay ăn chóng lớn. Đặc biệt, sản phẩm rất an toàn với trẻ em, có thể sử dụng cho cả trẻ sơ sinh. Mình mừng quá! Mình cho bé nhà mình sử dụng ngay và thật bất ngờ chỉ sau một ngày bé đã đi ngoài được. Sản phẩm dưới dạng siro, vị ngọt dễ uống nên bé nhà mình tự giác uống lắm, chẳng phải để mình “vật lộn” như  mọi khi nữa.

Bây giờ nhìn bé khỏe mạnh, chóng lớn mình thấy sung sướng vô cùng. Khi được đề nghị thực hiện một cuộc phỏng vấn mình đã đồng ý ngay vì mình cũng là mẹ, mình hiểu được nỗi lo của người mẹ cho con thế nào và mình biết người mẹ nào cũng muốn dành thứ tốt đẹp nhất cho con mình. Vì vậy mình đồng ý để chia sẻ kinh nghiệm này cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.”

Sản phẩm đã nhận được sự tin yêu của rất nhiều bậc cha mẹ trên toàn quốc, dưới đây là danh sách một số bậc cha mẹ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều trị nếu bạn cần:

1.    Nguyễn Thị Kim Thoa – Uông bí – Quảng Ninh. 0943 678 466
2.    Đỗ thị Khánh Ly – Kim sơn – Ninh Bình. 0988 111 930
3.    Đỗ Thị Thảo – Mai Sơn – Sơn La. 097 230 175
4.    Lê Quang Khải – Thành phố Rạch Giá – Kiên Giang. 0987 522 997
5.    Chú Hạnh – Thanh Miện – Hải Dương. 01216 862 637
6.    Trần Thị Phương – Nam Sách – Hải Dương
7.    Hoàng Văn Triệu – Hải Hậu – Nam Định

Thông tin hữu ích:

Nhuận Tràng Babyđược bào chế theo công nghệ hiện đại từ bài thuốc gia truyền của Lương y Trần Đồng (Hải Hậu Nam Định), người có kinh nghiệm lâu năm trong điều trị táo bón.Tháng 03/2012 nhãn hiệu Nhuận Tràng Baby được nhận giải thưởng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2012 do bạn đọc báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn.

Tổng đài tư vấn táo bón ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh: 043.564.2503  – 083.868.5508

Web: thiennam.vn

BACSI.com

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]