Những cách làm đẹp kỳ dị thời cổ xưa

(Kiến Thức) - Tắm trắng bằng thủy ngân, trang điểm bằng chì hay mặc áo bó sát eo...là những cách làm đẹp từng có trong lịch sử.

0
Trang điểm bằng chì. Trước khi có những mỹ phẩm trang điểm tiện dụng như ngày nay, phụ nữ thường phải mày mò, tự chế đồ trang điểm. Đã có thời, phụ nữ bôi chất chì lên mặt để giúp phấn “ăn da”, bám thật lâu trên da, giúp họ có được làn da trắng xanh xao, yếu ớt – một vẻ đẹp được phụ nữ quý tộc rất ưa chuộng thời bấy giờ. Biện pháp làm đẹp này đã có từ thời Hy Lạp cổ đại và nó còn tồn tại cho tới tận thập niên 1920. 

Tóc giả phủ bột. Tóc giả phủ bột là cách để nam giới quý tộc che giấu chứng hói đầu sớm. Còn phụ nữ quý tộc dùng cách này để tăng phần quyến rũ. 

 Bó chân gót sen. Chỉ khi có được đôi chân nhỏ nhắn, thon thả thì các thiếu nữ Trung Quốc mới mong lấy được chồng giàu sang. Quan niệm xuất phát từ điển tích xưa về gót sen vàng của hoàng hậu Triệu Phi Yến đã khiến bao thế hệ phụ nữ ở Trung Quốc phải hủy hoại, làm biến dạng bàn chân của mình ngay từ nhỏ. Trào lưu này thịnh hành gần 1.000 năm trước rồi bị hủy bỏ bởi tác hại lâu dài đối với sức khỏe.

Max Factor đã phát minh ra mặt nạ đá hay còn gọi Hangover Heaven dùng để tẩy trang cho những diễn viên điện ảnh trong studio nhanh chóng mà không phải xóa lớp trang điểm đi. 

Đây là thiết bị chăm sóc đôi mắt “độc” của Max Factor công bố năm 1934. Tuy nhiên, khi nhìn thiết bị này, bạn sẽ cảm thấy nó khá nguy hiểm, giống như dụng cụ tra tấn rùng rợn. Do đó, không phải phụ nữ nào cũng sẵn sàng dùng thử thiết bị làm đẹp có hình thù kỳ quái như thế này. 

 Tắm trắng bằng thủy ngân. Vào thế kỷ 16, người ta cho rằng chỉ có những người phụ nữ sống trong giàu sang mới có được làn da trắng bệch, còn phụ nữ tầng lớp thấp, lao động chân tay thì luôn có làn da đen, thiếu sức sống. Chính vì vậy, làn da nhợt nhạt được coi là biểu hiện của sức khỏe tốt và sự quý phái. Nữ hoàng nước Anh - Elizabeth I nổi tiếng với nước da trắng bệch được coi là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp thời bây giờ.

 Để có được làn da trắng như ý muốn, những phụ nữ thời đó đã sử dụng thủy ngân để bôi lên mặt. Thủy ngân là một chất vô cùng độc hại, thậm chí có thể gây chết người nhưng lại được sử dụng một cách phổ biến để trang điểm. Cách chăm sóc da này được phụ nữ quý tộc đặc biệt ưa chuộng, thậm chí nhiều người còn pha thủy ngân vào sữa để tắm trắng.

Áo nịt ngực. Vào thế kỷ 16, phụ nữ được coi là quý phái khi có chiếc eo “thắt đáy lưng ong”. Chính vì vậy, chiếc áo corset đã ra đời và trở thành trào lưu rộng rãi cho đến tận thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Áo corset là loại áo chẽn bó sát cơ thể, giúp định hình vóc dáng của phái đẹp. Do thiết kế đặc trưng, chiếc áo kỳ diệu này giúp phái đẹp nhấn mạnh những đường cong và siết chặt vòng eo, khoe vẻ tròn đầy của núi đôi. 

Càng béo càng đẹp.  Những người phụ nữ béo tròn thường được khắc họa gợi cảm trong các tác phẩm thời kỳ Phục Hưng. Đây là trào lưu rất phổ biến ở châu Âu, vì họ tin rằng phụ nữ đẹp và quyền quý phải sở hữu cơ thể to béo, khỏe mạnh, với các vòng nở nang.

 Giày chopines. Giày chopines của quý tộc châu Âu trong giai đoạn thế kỷ 15-17 khiến bạn phải kinh ngạc. Những đôi chopines dựng đứng này trung bình cao khoảng 50cm, có thể giúp bộ váy lướt thướt của các quý bà không bị lấm bẩn khi đi trên đường phố. Nó đặc biệt thịnh hành ở thành phố Venice của Italy và Tây Ban Nha.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]