Phong cách đặc trưng của 13 nhà thiết kế

Trong khi Marc Jacobs đặc biệt yêu thích váy thì Jenna Lyons lại đam mê các loại trang phục nam tính.

15.5968

Stella McCartney, con gái huyền thoại âm nhạc Paul McCartney, luôn nằm trong danh sách những nhà tạo mốt có gu thời trang sành điệu nhất. Công thức tạo nên dấu ấn của cô thường là áo thun trắng kết hợp cùng blazer đơn sắc, và nhiệm vụ tạo điểm nhấn phá cách sẽ được gửi gắm ở những đôi giày hoặc phụ kiện phối kèm.

Là "tay ngang" đình đám bậc nhất làng thiết kế, Victoria Beckham chinh phục giới mộ điệu bằng những trang phục tối giản gắn liền với hình ảnh của cô. Không chỉ ghi dấu ấn nhờ các bộ sưu tập được lăng-xê trên sàn diễn, nàng Posh nổi loạn một thời còn hấp dẫn công chúng bởi nét cá tính thanh lịch trong những bộ suit đồng màu nhã nhặn cô thường diện.

Gu thời trang của bà mẹ bốn con tạo được sức ảnh hưởng tới phái đẹp công sở qua những phép cộng tinh tế giữa sơ mi và chân váy bút chì. Giày cao gót cũng là phụ kiện chuẩn mực, item bất ly thân của bà xã cựu danh thủ Beckham.

Rachel Zoe luôn nhận mình là tín đồ của phong cách boho phóng khoáng, và váy maxi là món đồ không bao giờ thiếu trong tủ đồ cá nhân. Stylist hàng đầu nước Mỹ kiêm nhà thiết kế "mát tay" xây dựng được thương hiệu thời trang thành công như hiện nay một phần nhờ vào hình ảnh sành điệu của bản thân và style riêng ít người bắt kịp.

Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Celine Phoebe Philo lấy giày thể thao làm kim chỉ nam để tạo nét chấm phá cho style tối giản cô luôn theo đuổi. Các thiết kế quần ống côn cùng sơ mi hay áo thun đơn sắc đều là trang phục chiếm được nhiều sự ưu ái nhất của nhà thiết kế sinh năm 1973.

Cựu giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu J.Crew Jenna Lyons chọn phong cách menswear làm cảm hứng chủ đạo để thể hiện tính cách năng động, mạnh mẽ. Quần ống lửng, blazer hay áo khoác phom rộng luôn có trong bộ sưu tập của cô.

Donatella Versace, bà hoàng của thương hiệu danh tiếng Versace, thường chọn váy ôm sát tôn đường cong, bất chấp tuổi tác. Những đôi bốt cao quá gối với đường thêu khéo kéo hay đính đá tinh xảo cũng được lòng nhà thiết kế tài hoa.

Váy quấn với chi tiết hở vai mix cùng các loại vòng cổ to bản là sự kết hợp làm nên đặc trưng cho phong cách của nhà tạo mốt Donna Karan.

Nhắc đến váy quấn, giới mộ điệu chắc chắn sẽ nghĩ tới nhà thiết kế gạo cội Diane Von Furstenberg. Chủ tịch Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ cũng chọn mẫu váy biểu tượng này làm trang phục "đinh" cho mỗi lần xuất hiện.

Ở tuổi 68, Diane vẫn ưa chuộng cả những thiết kế váy suông họa tiết trẻ trung, ấn tượng.

Nhà thiết kế Carolina Herrera luôn dành trọn tình yêu cho sơ mi trắng và chân váy bút chì. Có lẽ, sự cổ điển cũng là bí quyết giúp quý bà 76 tuổi giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ.

Áo vest, quần tây kèm kính đen và găng tay hở ngón đã trở thành thương hiệu riêng của "ông hoàng tóc bạc" Karl Lagerfeld.

Marc Jacobs từng gây ra những ý kiến trái chiều về sở thích mặc váy xuất hiện trước công chúng. Ngoài váy, bốt cao cổ cũng là món đồ phải có của nhà thiết kế tài năng này.

Bậc thầy thiết kế người Pháp Jean Paul Gautier đã đem họa tiết kẻ thủy thủ truyền thống ứng dụng vào những bộ cánh, tạo style đặc trưng cho mình.

Alexander Wang trong trang phục tuyền đen đã tạo ấn tượng khó quên với giới mộ điệu. Sắc đen cũng là cảm hứng bao trùm nhiều bộ sưu tập của cựu giám đốc sáng tạo thương hiệu Balenciaga.

Ngọc Phạm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]